Hoãn trận HAGL-V.Ninh Bình: CLB của bầu Đức lại "dính dớp" đen

Thứ sáu, ngày 11/04/2014 17:49 PM (GMT+7)
Sau cuộc họp với lãnh đạo V.Ninh Bình, lãnh đạo VFF, VPF đã quyết định hoãn trận đấu giữa HAGL-V.Ninh Bình ở vòng 12 V.League 2014 để phục vụ công tác điều tra. Điều đáng nói là một lần nữa HAGL của bầu Đức lại phải đối mặt với "cái dớp" mà mình không hề mong muốn...
Bình luận 0
Năm ngoái, ngay trước chuyến làm khách của HAGL ở vòng 21 V.League 2013, XMXT.Sài Gòn tuyên bố bỏ giải. Vậy là bao công sức chuẩn bị cho trận đấu từ công tác chuyên môn tới phát hành vé, tuyên truyền, quảng cáo... của HAGL đều trở thành "công dã tràng".

img
Trận đấu giữa V.Ninh Bình (trái) và HAGL ở vòng 12 V.League đã bị hoãn lại. Ảnh: Minh Hoàng

Tới vòng 12 V.League 2014, khi HAGL đang chuẩn bị cho trận tiếp V.Ninh Bình diễn ra vào ngày 13.4 tới, thì đội bóng Cố đô cũng có công văn xin VFF, VPF cho... bỏ giải V.League và cả AFC Cup vì phát hiện một số cầu thủ bán độ trong trận đấu với Kelantan (Malaysia) ở AFC Cup.

Trước sự việc này, chiều 11.4, ông Phạm Ngọc Viễn - Tổng Giám đốc VPF, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF đã có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo đội bóng Cố đô và đại diện cơ quan an ninh. Kết luận ban đầu đã được đưa ra là tạm thời hoãn trận đấu giữa HAGL-V.Ninh Bình. Thời gian tổ chức lại trận đấu này sẽ được VPF thông báo sau.

Trao đổi với Dân Việt chiều 11.4, ông Phạm Ngọc Viễn - Tổng Giám đốc VPF nói: "Chúng tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao quyết tâm chống tiêu cực của lãnh đạo V.Ninh Bình. Chắc chắn những cầu thủ dính tới tiêu cực sẽ bị loại khỏi đời sống bóng đá. V.Ninh Bình vẫn chưa có ý kiến về việc có tiếp tục tham dự V.League và AFC Cup hay không. Phía trước, trận đấu giữa HAGL-V.Ninh Bình sẽ tạm hoãn để phục vụ công tác điều tra".

Trước thông tin này, một lãnh đạo ở đội bóng HAGL cho hay: Chúng tôi chỉ thấy buồn cho bóng đá Việt Nam. Tất nhiên hoãn trận đấu, HAGL sẽ phải chịu những thiệt thòi nhất định về nhiều mặt. Nhưng vì cái chung, chúng tôi chấp nhận. Hy vọng thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ làm rõ, xử lý nghiêm những cầu thủ dính tiêu cực. Chúng ta cứ kiên quyết làm và đừng sợ bể giải. Bởi nếu cứ dung dưỡng cho tiêu cực thì bóng đá không thể phát triển được.

Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem