Hoàng Bách: "Tôi thích cách bình luận phá vỡ quy chuẩn của BLV Tạ Biên Cương"

Yến Linh Thứ sáu, ngày 11/06/2021 14:05 PM (GMT+7)
Nhạc sĩ Hoàng Bách cho rằng nên chấp nhận và tận hưởng nhiều cách bình luận bóng đá khác nhau thay vì chỉ trích nặng nề.
Bình luận 0

Những ngày này, người hâm mộ bóng đá cả nước đang một lần nữa được sống trong không khí bóng đá khi đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra tại Dubai (thành phố thuộc Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Nhạc sĩ Hoàng Bách

Nhạc sĩ Hoàng Bách. Ảnh: NVCC

Tối ngày 7/6, đội tuyển Việt Nam đã mở đầu loạt trận lượt về với chiến thắng giòn giã trước đội tuyển Indonesia. Bên cạnh việc được chứng kiến những pha bóng kịch tính, người hâm mộ còn lan truyền những bình luận của cặp đôi BLV Tạ Biên Cương - Khắc Cường với nhiều quan điểm trái chiều.

Là một người hâm mộ luôn theo dõi đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu, nhạc sĩ Hoàng Bách chia sẻ, anh rất thích cách bình luận trận đấu của BLV Tạ Biên Cương: "Cá nhân tôi thấy Tạ Biên Cương dẫn rất thú vị và giàu cảm xúc. Tôi không hiểu mọi người cứ cần nặng chuyên môn để làm gì? Việc đó đã có rất nhiều bình luận viên khác "lo" được. Vả lại, một người xem bóng đá từ khi biết đi như tôi cũng không dám nghĩ mình hiểu biết về chuyên môn, vậy nếu chúng ta cứ nói mãi câu chuyện chuyên môn, liệu rằng có làm hạn chế đi những khán giả của bóng đá, hoặc những người đơn thuần xem để ủng hộ màu cờ sắc áo của dân tộc?".

Hoàng Bách cũng cho rằng, bóng đá xét cho cùng vẫn là một trò chơi, phục vụ cảm xúc của những người tham gia thi đấu cũng như theo dõi trận đấu: "Có lẽ, Tạ Biên Cương gây tranh luận bởi anh dám phá vỡ quy chuẩn thông thường. Nếu xem bóng đá thế giới, chúng ta sẽ thấy rất nhiều phong cách bình luận khác nhau. Điều đó phần nào mang lại sự đa dạng và hấp dẫn cho thế giới túc cầu giáo".

Đánh giá về trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, Hoàng Bách cho rằng, đây sẽ là một trận đấu khó khăn hơn nhiều so với trận đấu trước đó: "Thực tế là Malaysia đang nhỉnh hơn Indonesia ở thời điểm hiện tại. Họ đầu tư nhiều cho bóng đá, người hâm mộ cũng vô cùng đam mê và cuồng nhiệt. Thêm nữa, nhìn lại các lần đã chạm trán Malaysia trước đây, chúng ta đều có thể nhận thấy đây là một đối thủ khó lường của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta luôn được đánh giá cao hơn họ, nhưng mỗi lần gặp họ đều gặp không ít khó khăn, có những trận mà nói theo cách của  giới bóng đá phủi chúng tôi là thua rất "sảng".

Hoàng Bách: "Tôi thích cách bình luận phá vỡ quy chuẩn của BLV Tạ Biên Cương" - Ảnh 2.

Hoàng Bách dành tình yêu lớn cho bóng đá. Ảnh: NVCC

"Tôi nghĩ trận đấu này sẽ kết thúc với tỉ số 1 – 0 hoặc 2 -1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Ở đấu trường lớn này, điều quan trọng nhất là giành chiến thắng, trước khi nghĩ tới những cách biệt lớn. Đương nhiên, nếu cách biệt lớn thì càng tốt, chúng ta lại cùng nhau tạo bão online" – Hoàng Bách dí dỏm nói thêm.

Nói về việc thiếu vắng Tuấn Anh ở khu vực giữa sân, nam nhạc sĩ kì cựu cho rằng đây là điều đáng tiếc: "Cậu ấy vừa có khả năng phòng thủ, vừa có khả năng phát động tấn công. Có Tuấn Anh, tuyến giữa vô cùng dễ đá". 

Tuy vậy, Hoàng Bách cũng đặt niềm tin vào cách điều chỉnh của huấn luyện viên Park Hang-seo: "Trong trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia, khi được tung vào sân, Xuân Trường đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cậu ấy gần như ngay lập tức giúp đồng đội có được bàn thắng. Hoàng Đức cũng có sự thể hiện bản thân trong 2 năm trở lại đây và được nhiều người tin tưởng sẽ có khả năng thay thế ở vị trí Quang Hải. Thêm nữa, hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam còn đang có Minh Vương, Đức Huy. Đây đều là những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu và có khả năng đáp ứng sơ đồ chiến thuật".

Hoàng Bách cũng cho rằng, đội tuyển chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức sau khi nổi lên như một thế lực mới của bóng đá châu Á. "Hiện tại, không chỉ các đội bóng Đông Nam Á mới khao khát thắng Việt Nam. Tôi tin, các nước có nền bóng đá phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng muốn khẳng định vị thế của họ đối với một quốc gia đang ngày càng thăng hạng. Điều này tuy phần nào khiến chúng ta khó khăn hơn khi chạm trán các đối thủ, nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ khẳng định được bản lĩnh của mình. Tôi hi vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có một mùa giải thành công và tạo nên lịch sử!". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem