Hoàng Đức chỉ ra hạn chế của ĐT Việt Nam khi đấu Saudi Arabia

Song Minh Thứ hai, ngày 16/08/2021 21:40 PM (GMT+7)
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức thừa nhận ĐT Việt Nam cần cải thiện thêm về thể lực để có thể tìm kiếm cơ hội tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.
Bình luận 0

Nguyễn Hoàng Đức: "Các đối thủ đều rất mạnh"

Trao đổi với báo chí trước buổi tập chiều nay (16/8) của ĐT Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bày tỏ: "Các đội bóng nằm cùng bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với ĐT Việt Nam như Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, Oman, Trung Quốc đều rất mạnh.

ĐT Việt Nam sẽ cố gắng xem xét kỹ lưỡng từng đối thủ để có phương án chuẩn bị tốt nhất".

Hoàng Đức chỉ ra hạn chế của ĐT Việt Nam khi đấu Saudi Arabia - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Đức thừa nhận ĐT Việt Nam cần cải thiện thêm nhiều về thể lực để có thể đọ sức với các đội bóng hàng đầu châu lục tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: VFF

Trận ra quân bảng B, ĐT Việt Nam sẽ làm khách của Saudi Arabia ngày 2/9, trước khi trở về sân Mỹ Đình tiếp Australia ngày 7/9.

Quãng thời gian chuẩn bị cho giải đấu có ý nghĩa lịch sử, tiệm cận ngày hội bóng đá thế giới chỉ còn hơn nửa tháng nữa. Đây là lúc HLV Park Hang-seo đang thúc giục các học trò tập trung cao độ để hoàn thành tốt giáo án, ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện.

"Chúng tôi vẫn tập những bài tập quen thuộc sao cho thật nhuần nhuyễn. Điều quan trọng là bản thân tôi cũng như toàn đội cần cải thiện thêm nhiều về thể lực.

Các đối thủ đều là những đội bóng rất mạnh, thuộc tốp đầu châu Á. Chỉ khi thể lực đảm bảo, ĐT Việt Nam mới thể hiện được hết khả năng, áp dụng được hết những gì đã tập luyện vào thi đấu", Nguyễn Hoàng Đức nói.

Hoàng Đức chỉ ra hạn chế của ĐT Việt Nam khi đấu Saudi Arabia - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam tập trung cao độ trong buổi tập chiều 16/8. Ảnh: VFF

Khi được đặt câu hỏi về khả năng phối hợp với các tiền vệ "đàn anh" như Xuân Trường, Quang Hải, Đức Huy ở vòng tròng trung tâm, Hoàng Đức chia sẻ:

"Các anh đều là những cầu thủ giỏi, dày dạn kinh nghiệm trận mạc, đã lên tuyển nhiều năm nên đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đã cố gắng học hỏi trong từng buổi tập, được các thầy trong ban huấn luyện chỉ bảo nên cũng không cảm thấy khó khăn gì khi phối hợp.

Tôi hy vọng mình sẽ được ban huấn luyện trao cơ hội ra sân ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trong những thời điểm phù hợp".

ĐT Việt Nam sang Saudi Arabia ngày 27/8

Dự kiến, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 27/8 tới và có khoảng 3-4 ngày làm quen với múi giờ, điều kiện thời tiết nơi đất khách trước khi bước vào thi đấu.

Hoàng Đức chỉ ra hạn chế của ĐT Việt Nam khi đấu Saudi Arabia - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo thúc giục các học trò nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: VFF

Như vậy, quỹ thời gian ĐT Việt Nam chuẩn bị trong nước chỉ còn 10 ngày. Chiều nay, không khí tập luyện ở ĐT Việt Nam đã gấp gáp hơn. HLV Park Hang-seo liên tục hò hét nhắc nhở, yêu cầu các học trò tập trung cao độ trong từng bài tập.

Với mỗi tuyển thủ, họ đã ý thức rõ đây là giải đấu có ý nghĩa lịch sử nên tất cả đều nỗ lực thể hiện khả năng với hy vọng được góp mặt trong trận ra quân bảng B Việt Nam làm khách của Saudi Arabia.

Bộ đôi cầu thủ đang điều trị chấn thương là Đoàn Văn Hậu và Lê Tiến Anh cũng cố gắng chạy đua với thời gian để có sự hồi phục tốt nhất.

Trong trường hợp thiếu vắng Đoàn Văn Hậu, HLV Park Hang-seo có thể đặt niềm tin vào Văn Thanh. Tuy nhiên, ở những tình huống cố định đặc biệt là phạt góc, vai trò của Đoàn Văn Hậu vẫn khó có người thay thế và điều đó khiến thầy Park không khỏi băn khoăn (?!).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem