Hoạt động xe khách liên tỉnh: Bến xe Nước Ngầm đã sẵn sàng phương án "kích hoạt" trở lại

Thế Anh Thứ hai, ngày 11/10/2021 16:16 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, cũng giống như hàng không, vận tải hành khách đường bộ cũng cần phải có sự thống nhất giữa 2 đầu tuyến của địa phương nơi đến/nơi đi.
Bình luận 0

Bộ GTVT đã ban hành quy định tạm thời thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đang được người dân và các doanh nghiệp vận tải chờ đợi.

Trao đổi với PV Dân Việt, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Định Thọ cho biết, Bộ GTVT xây dựng lộ trình từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xe khách liên tỉnh hoạt động cần các địa phương thống nhất phương án - Ảnh 1.

Bến xe khách Mỹ Đình trước khi Hà Nội giãn cách xã hội

Quy định này, áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô có bến đi hoặc bến đến nằm trong địa phương/ khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đi, đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương hoặc có nguy cơ thấp hơn và ngược lại trên phạm vi toàn quốc.

Để sớm khôi phục lại vận tải hành khách liên tỉnh Thứ trưởng Thọ cho rằng: "Để vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại, các địa phương cần phải thống nhất các quy định về tổ chức giao thông, kiểm soát hành khách và đảm bảo an toàn giao thông".

"Cũng giống như hàng không, vận tải hành khách đường bộ cũng cần phải có sự thống nhất giữa 2 đầu tuyến của địa phương nơi đến/nơi đi. Qua đó, Sở GTVT cấp phép cho các doanh nghiệp vận tải số lượng chuyến, cách thức mở bán vé xe. Kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành khách và góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế", Thứ trưởng Thọ Cho hay.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm cho biết: "Chúng tôi đã nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT về việc thí điểm khôi phục lại vận tải hành khách liên tỉnh".

"Ngay từ khi TP.Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới để sẵn sàng đón các phương tiện vận tải hành khách trở lại", vị này cho biết.

Theo lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm, hiện nay, các phương án đã sẵn sàng, đơn vị đang chờ văn bản chính thức của Sở GTVT Hà Nội và sẽ kích hoạt trở lại. Đồng thời, tiếp nhận những văn bản của các doanh nghiệp đăng ký số lượng xe hoạt động để bố trí khu vực dừng đỗ hợp lý, điểm bán vé xe khách trong bến xe.

Cũng trao đổi với PV Dân Việt, bà Trịnh Thị Mai, chủ hãng xe Thanh Phong chạy tuyến Nam Định – Hà Nội cho biết: "Việc thí điểm vận tải hành khách là tin vui đối với doanh nghiệp vận tải, tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều băn khoăn và lo lắng về các quy định phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, nếu quy định cách ly lái xe, hành khách đã tiêm đủ 2 mũi vaccine 7 ngày sẽ là rào cản đối với chúng tôi".

"Về phương án hoạt độn trở lại chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhân viên, lái xe cũng đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Khi nào được Sở GTVT cho phép chúng tôi sẽ hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân", bà Mai cho biết.

Hoạt động xe khách liên tỉnh: Bến xe Nước Ngầm đã sẵn  sàng phương án "kích hoạt" trở lại - Ảnh 2.

Bến xe Nước Ngầm trước khi Hà Nội chưa giãn cách xã hội. Ảnh: BX Nước Ngầm

Trước đó, Bộ GTVT xây dựng quy định tạm thời, áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô có bến đi hoặc bến đến nằm trong địa phương/khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đi, đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương hoặc có nguy cơ thấp hơn và ngược lại trên phạm vi toàn quốc.

Đối với các địa phương/khu vực nguy cơ và bình thường mới thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường.

Bộ GTVT cũng quy định, hành khách đi từ địa phương/khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19).

Đồng thời, hành khách phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô. Bên cạnh đó tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế (không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng".

Trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin theo quy định của Bộ Y tế khi đi cùng người thân trên chuyến xe phải đáp ứng các quy định nêu trên...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem