Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia

Thế Hiển Thứ bảy, ngày 20/01/2024 16:52 PM (GMT+7)
Bằng sự nhiệt thành từ những người bạn có kinh nghiệm với các hoạt động tại Bữa Cơm Yêu Thương, các bạn học sinh Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đã nhanh chóng phát huy sức trẻ, hăng hái trong chương trình vì cộng đồng.
Bình luận 0

Kết nối những trái tim

Sau nhiều tháng với những trải nghiệm ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim, các em học sinh lớp 7A10 Trường THCS Trương Công Giai đã lan rộng yêu thương, kết nối với những trái tim có cùng nhịp đập đến từ lớp 8A16 Trường THCS Giảng Võ. Dù đến từ các trường học khác nhau trên địa bàn TP. Hà Nội, nhưng các em có điểm chung đáng quý là mong muốn được chung tay, góp sức gửi trao yêu thương cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 1.

Tập thể cô giáo, phụ huynh, các em học sinh Trường THCS Giảng Võ cùng đội ngũ BTC Phiên Chợ Trái Tim.

Là những cộng tác viên nhí đồng hành với Phiên Chợ Trái Tim từ những ngày đầu tiên, các em học sinh Trường THCS Trương Công Giai đã chủ động hướng dẫn cho các bạn ở Trường THCS Giảng Võ rất nhiệt tình. Từ việc sắp xếp bàn ghế, lau sạch dụng cụ ăn uống đến hướng dẫn các cô chú bệnh nhân và người thân, các bạn nhỏ liên tục trao đổi để hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 2.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 3.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 4.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 5.

Các em học sinh từ 2 trường THCS cùng nhau thực hiện các hoạt động tại “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Dù còn nhiều bỡ ngỡ với một hoạt động có quy mô lớn với sự tham gia của nhiều người, em Ngô Mỹ An - Học sinh lớp 8A16, Trường THCS Giảng Võ hào hứng: “Lần đầu tiên con đến tham gia chương trình thiện nguyện có tận hơn 1.000 suất ăn được trao đến với rất nhiều cô chú bệnh nhân, người thân. Lúc mới đến con thấy còn hơi ngại ngùng, nhưng bây giờ con lại thấy hào hứng và rất vui. Con được tận tay mời mọi người những suất cơm, điều này làm con thấy ngày hôm nay trở nên có ý nghĩa vì con đã làm được điều có ích”.

Sự hỗ trợ giữa các bạn nhỏ đã tạo nên những mối quan hệ bạn bè thật đẹp, tình bạn có cùng khát khao sống có ích của thế hệ trẻ. Tại đây, các em được gắn kết hơn trong từng nhiệm vụ được giao. Điều này không những làm giàu đẹp tinh thần đoàn kết, yêu thương bạn bè - vốn là nét văn hoá giàu giá trị nhân văn của dân tộc ta, mà còn nuôi dưỡng lòng nhân ái trong trái tim các em.

“Con muốn giúp đỡ các bạn vì các bạn còn chưa quen với các công việc mới . Khi nhiều bạn đến đây hơn, các cô chú bệnh nhân sẽ được phục vụ tốt hơn, từ đó giúp họ có bữa ăn ngon miệng. Đến đây chúng con còn làm quen được thêm nhiều bạn mới, cùng đồng hành với nhau tại đây và còn trên con đường học tập nữa” - Em Hồ Đỗ Linh Sâm - Học sinh lớp 7A10, Trường THCS Trương Công Giai chia sẻ.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 6.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 7.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 8.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 9.

Các em học sinh được các cô chú tại chương trình hướng dẫn tận tình từng thao tác.

Hoạt động ý nghĩa kết nối cộng đồng

Tiên phong trong việc cho học sinh trải nghiệm những chương trình ngoại khoá, thầy Phạm Việt Dũng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A10, Trường THCS Trương Công Giai đề cao giá trị của việc rèn luyện các em qua những môi trường như Phiên Chợ Trái Tim. Thầy giáo dạy Toán cho rằng, việc trau dồi bản thân về các giá trị đạo đức cũng không kém phần quan trọng, cần được nhân rộng ra.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 10.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 11.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 12.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 13.

Với nhiều em học sinh, đây là lần đầu được trải nghiệm việc phục vụ cả nghìn suất ăn trưa đến với mọi người.

“Năm vừa qua, tôi cùng các em học sinh lớp 7A10 Trường THCS Trương Công Giai đã may mắn có được cơ hội tham gia đồng hành cùng Bữa Cơm Yêu Thương, cá nhân tôi rất trân trọng đội ngũ ban tổ chức vì đã dành cho các em món quà ý nghĩa đó. Năm 2024, tôi mong muốn cùng các em học sinh tại trường lan toả rộng ra các trường bạn xung quanh về giá trị nhân văn mà chương trình mang đến. Hướng tới việc tạo ra cộng đồng thế hệ trẻ có trách nhiệm hơn với cuộc sống” - Thầy Việt Dũng cho hay.

Theo chia sẻ của cô Ngô Thị Phương - Giáo viên Trường THCS Giảng Võ, bên cạnh việc tiếp thu và ứng dụng các kiến thức học được từ các môn học trên trường, các em cần có những kỹ năng mềm trong cuộc sống để phát triển toàn diện hơn. Những hoạt động tại Phiên Chợ Trái Tim hoàn toàn đáp ứng được một môi trường lành mạnh để rèn luyện kỹ năng đó.

“Là một giáo viên, tôi luôn muốn các con được khôn lớn, được trang bị đầy đủ từ kiến thức học thuật đến năng lực xã hội. Bữa Cơm Yêu Thương đã mang đến cho các em nhiều trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Nơi đây sẽ bổ sung nhiều kỹ năng đáng chú ý vào hành trang trên chặng đường nên người của các con” - cô Phương cho biết thêm.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 14.

Cô Phương dành thời gian hướng dẫn các em học sinh tại chương trình.

Trước những tình cảm đáng quý từ các giáo viên, các em học sinh hai trường THCS Trương Công Giai và THCS Giảng Võ, bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, Nhà sáng lập Phiên Chợ Trái Tim bày tỏ: “Tôi rất trân trọng tình cảm và sự hỗ trợ của các thầy cô giáo cùng các em học sinh dành cho chương trình. Đây cũng là một trong những động lực giúp chúng tôi mang đến nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa!”.

Một số hình ảnh đáng chú ý tại Phiên Chợ Trái Tim diễn ra ngày 20/1.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 15.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 16.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 17.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 18.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 19.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 20.

Chương trình “Chợ Quê” tiếp tục đón chào những lượt khách đến mua hàng ủng hộ cho việc gây quỹ từ thiện.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 21.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 22.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 23.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 24.

Như thường lệ, 400 bữa sáng là xôi và chả nóng được Cửa hàng Hải sản Hương Nghĩa tài trợ đã được gửi đến tay bệnh nhân, người thân cũng như những lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Nội.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 25.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 26.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 27.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 28.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 29.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 30.

Các cộng tác viên của Phiên Chợ Trái Tim đã mang đến một ngày thứ 7 rộn ràng, thổi sức sống vào con ngõ 9A của phố Phạm Văn Bạch trong niềm vui sơ chế thực phẩm chuẩn bị cho chương trình.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 31.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 32.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 33.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 34.

Các công đoạn chuẩn bị được phân chia hợp lý, mỗi thành viên đều tận tâm trong việc hoàn thành nhiệm vụ đã được giao.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 35.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 36.

Nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho mọi người khi đến dùng bữa tại Phiên Chợ Trái Tim, các thành viên đã vô cùng chỉn chu trong công tác chuẩn bị địa điểm.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 37.

Tuần này, tập thể giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) dành tặng 700 suất cơm trưa đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 38.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 39.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 40.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 41.

700 suất cơm với thực đơn: Thịt kho, đậu sốt cà chua, lạc xóc muối, canh thịt băm cải xanh, bắp cải luộc nhanh chóng được phục vụ.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 42.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 43.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 44.
Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 45.

Dù dùng bữa tại chỗ hay mang về, bà con đến nhận cơm đều được quan tâm chú đáo bởi đội ngũ tình nguyện viên của chương trình.

Học trò Trường THCS Giảng Võ kết nối cùng sẻ chia- Ảnh 46.

Nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân và người thân chính là món quà vô giá mà đội ngũ thực hiện chương trình nhận được.

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương", Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành và các nhà hảo tâm:

- Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn ủng hộ 700 suất ăn trưa.

- Cửa hàng Hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 400 suất xôi chả sáng.

- Bạn đọc Nguyễn Việt Cường ủng hộ 50kg gạo.

- Bạn đọc Đỗ Thị Quỳnh ủng hộ 150 chiếc bánh chưng gù bán gây quỹ.

- Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng.

- Bạn đọc Nguyễn Thị Dương ủng hộ 50.000 đồng.

- Bạn đọc Nguyễn Đại Tùng ủng hộ 500.000 đồng.

- Cùng với sự đồng hành của thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh đến từ Trường THCS Trương Công Giai, Trường THCS Giảng Võ và tập thể cộng tác viên của Phiên Chợ Trái Tim.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem