Hội nghị đối thoại giữa UBND tỉnh Phú Yên với nông dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

Hùng Phiên Thứ sáu, ngày 28/04/2023 15:27 PM (GMT+7)
Sáng 28/4, Hội Nông dân Phú Yên tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Bình luận 0

Mở đầu cuộc đối thoại, ông Phan Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân Phú Yên thẳng thắn nhìn nhận: Ngành sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Yên đang gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Cùng với tác động của điều kiện biến đổi khí hậu khô hạn kéo dài, mưa lũ, ngập úng…, bệnh hại, sâu hại trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản… liên tục xảy ra với diễn biến khó lường đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của nông dân.

Giải quyết nhanh nhất yêu cầu của người nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp - Ảnh 1.

Các vị chủ trì Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Hùng Phiên

Tình trạng "được mùa, mất giá" liên tục xảy ra; chưa có sự kết nối cung cầu với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có sự chuyển biến rõ nét, chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực còn thấp; việc thu hút đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế...

Giải quyết nhanh nhất yêu cầu của người nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp - Ảnh 2.

Nông dân đặt câu hỏi với lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên

Tiếp đó, hàng trăm câu hỏi, kiến nghị của nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp đã được ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên và lãnh đao các sở, ngành của tỉnh giải đáp tường tận.

Nhiều câu hỏi tập trung trực diện vào những vướng mắc trong tổ chức các chuỗi liên kết sản xuất, chính sách hỗ trợ nông dân, thủ tục kinh doanh du lịch nông nghiệp, bảo hiểm nhà nông,…

Giải quyết nhanh nhất yêu cầu của người nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp - Ảnh 3.

Ông Phan Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân Phú Yên giới thiệu giỏ quà tặng sản phẩm OCOP của tỉnh. Ảnh: Hùng Phiên

Đáng mừng là tại cuộc đối thoại, một số chủ doanh nghiệp đã mạnh mẽ đề đạt những điều cần hỗ trợ của chính quyền trong việc tạo chuỗi sản xuất, thu mua nông sản ổn định cho nông dân.       

Trước khi cuộc đối thoại trên diễn ra, cũng trong sáng 28/4, Hội Nông dân Phú Yên và Sở NNPTNT Phú Yên đã phối hợp tổ chức tọa đàm Sản xuất nông nghiệp bền vững theo liên kết chuỗi giá trị. 

Giải quyết nhanh nhất yêu cầu của người nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp - Ảnh 4.

Giới thiệu sản phẩm Mắm thơm Út Mười. Ảnh: Hùng Phiên

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Hoàng Chương - Giám đốc HTX Nông nghiệp Kinh doanh Tổng hợp  Đồng Din (huyện Phú Hòa, Phú Yên) nhìn nhận: Thời gian qua, HTX đã được hỗ trợ phát triển, quảng bá sản phẩm, hàng hóa được trưng bày, giới thiệu, bán rộng rãi tại các hội chợ công nghiệp, xúc tiến thương mại du lịch… góp phần lan tỏa, nâng cao hình ảnh sản phẩm và thương hiệu "Khóm Đồng Din".

Tuy nhiên, HTX còn gặp khó khăn do nguồn tài chính còn yếu, chưa thể đầu tư đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Bên cạnh đó, HTX chưa được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ địa phương cũng như các cấp chính quyền.

Giải quyết nhanh nhất yêu cầu của người nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Hoàng Chương - Giám đốc HTX Nông nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Đồng Din trình bày tham luận. Ảnh: Hùng Phiên

Ông Chương đề nghị cấp chính quyền địa phương cần quan tâm hơn đối với việc sản xuất kinh doanh của HTX, có những hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện tốt nhất để HTX hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương.

Các chính sách, chương trình hỗ trợ nguồn vốn cho HTX cần được giải quyết nhanh nhất có thể để tạo nguồn lực kinh tế tập trung mở rộng quy mô sản xuất tạo việc làm cho người nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem