Hội Nông dân Bình Dương hoàn thành tốt các nghị quyết của TƯ Hội Nông dân Việt Nam

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 26/04/2023 07:16 AM (GMT+7)
Bám sát mục tiêu chung để cụ thể hóa thành các chỉ tiêu trong chương trình hành động, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 04, 05, 06 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII).
Bình luận 0

Ngày 25/4, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị Tổng kết các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII); và Tuyên dương cán bộ Hội, Chi hội trưởng nông dân xuất sắc tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2023.

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết

Ông Phạm Văn Lời - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Bình Dương cho biết, toàn tỉnh hiện có 8/9 huyện, thị, thành phố và 72/91 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội Nông dân. Trong đó, Bình Dương có 443 chi Hội và 1.716 tổ Hội. Tổng số hội viên đang tham gia sinh hoạt là 45.700 hội viên.

Hội nghị Tổng kết các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII); và Tuyên dương cán bộ Hội, Chi hội Trưởng nông dân xuất sắc tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2023. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Hội nghị Tổng kết các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII); và Tuyên dương cán bộ Hội, Chi hội trưởng nông dân xuất sắc tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2023. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW về đẩy mạnh xây dựng Chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương ban hành Chương trình hành động số 65-CTr/HNDT, cùng nhiều văn bản triển khai thực hiện. Đồng thời, Bình Dương chọn Hội Nông dân huyện Bàu Bàng làm điểm thực hiện Nghị quyết số 04.

Đến nay, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã vận động thành lập được 25 tổ Hội nông dân nghề nghiệp với 630 hội viên; và 61 chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 821 hội viên nông dân tham gia.

Chi hội chủ trang trại trồng cây ăn trái huyện Bắc Tân Uyên là một trong số các chi hội tiêu biểu, gồm 30 thành viên là các chủ trang trại trồng cây ăn trái có múi trên địa bàn huyện. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Chi hội chủ trang trại trồng cây ăn trái huyện Bắc Tân Uyên là một trong số các chi hội tiêu biểu, gồm 30 thành viên là các chủ trang trại trồng cây ăn trái có múi trên địa bàn huyện. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã thành lập Chi Hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương, tạo tiền đề quan trọng để các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của nghị quyết.

Đến nay Chi Hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương đã có 65 thành viên; trong đó có 3 doanh nghiệp, 2 nhà khoa học, 4 cán bộ Hội, và hơn 50 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu trên toàn tỉnh.

Theo ông Lời, thực tế cho thấy, đây là những mô hình phù hợp, có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng và lợi ích thiết thực của hội viên nông dân.  

Nhằm tăng cường các nguồn lực để hỗ trợ cho các chi, tổ Hội nghề nghiệp, các cấp Hội đã hỗ trợ gần 150 dự án cho trên 2.000 hộ hội viên được vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, với số tiền trên 50 tỷ đồng. Nhiều hội viên nông dân còn được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi khác thông sự kết nối của Hội Nông dân tỉnh Bình Dương.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên, Bình Dương chọn Hội Nông dân huyện Phú Giáo làm điểm. Hội Nông dân huyện Phú Giáo phấn đấu thực hiện năm 2023 hoàn thành đạt và vượt 7 mục tiêu cụ thể và 5 nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động của Hội Nông dân tỉnh Bình Dương.

Năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình dương tiếp tục ban hành Đề án số 116-ĐA/HNDT về Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi Hội Nông dân giai đoạn 2020-2023.

Tính đến cuối năm 2022, 443/443 chi Hội đã tổ chức thành công Đại hội chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2022-2027; và bầu ra 443 Chi hội trưởng và 443 Chi hội phó.

Kết thúc quý I/2023, Bình Dương có 72/72 cơ sở Hội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023- 2028 và bầu ra 769 Ủy viên Ban chấp hành.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan mô hình do Hội Nông dân tỉnh Bình Dương làm cầu nối để doanh nghiệp và nông dân liên kết phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Phú Giáo. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan mô hình do Hội Nông dân tỉnh Bình Dương làm cầu nối để doanh nghiệp và nông dân liên kết phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Phú Giáo. Ảnh: Nguyên Vỹ

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Bình Dương chọn Hội Nông dân huyện Dầu Tiếng làm điểm, phấn đấu thực hiện đến năm 2023 đạt và vượt 6 mục tiêu cụ thể và 4 nhiệm vụ, giải pháp của chương trình hành động.

Đến nay, 100% cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố đạt chuẩn theo quy định; 100% Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và vận động quần chúng.

"Những kết quả trên cho thấy đội ngũ cán bộ Hội các cấp ngày càng trưởng trưởng thành về nhiều mặt, có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới", ông Lời nói.

Khắc phục khó khăn để xây dựng Hội Nông dân tỉnh Bình Dương vững mạnh

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cũng gặp những khó khăn nhất định do quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cùng với tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hóa nhanh của tỉnh.

Thực hiện Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị xã hội tỉnh Bình Dương, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp có sự thay đổi. Công tác tổ chức các hoạt động và phong trào nông dân trong tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là cấp xã, phường.

Số lượng hội viên đang có xu hướng giảm dần nhất là vùng đô thị. Việc tập hợp phát triển các đối tượng khác có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp có phát triển nhưng chưa nhiều.

Ông Đỗ Ngọc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đánh giá công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Đỗ Ngọc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đánh giá công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Đỗ Ngọc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đề nghị, các cấp Hội cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa các Nghị quyết của Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong Chương trình hành động số 65, 66, 67 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong thời gian tới.

Trong đó, ông Huy nhấn mạnh, các chi, tổ hội nghề nghiệp phát huy hiệu quả nhờ xuất phát từ nhu cầu thực tế. Các cấp Hội không vì chỉ tiêu thi đua mà phấn đấu hoàn thành số lượng các chi, tổ hội nghề nghiệp bằng mọi cách.

Bí quyết giúp Hội Nông dân tỉnh Bình Dương hoàn thành tốt các Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 7.

Hội Nông dân tỉnh làm lễ Tuyên dương cán bộ Hội, Chi hội Trưởng nông dân xuất sắc tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2023. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hội Nông dân tỉnh làm lễ Tuyên dương cán bộ Hội, Chi hội Trưởng nông dân xuất sắc tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2023. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng.

"Điều này không chỉ tác động trực tiếp đến kết quả công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh, mà còn góp phần hoàn thành chương trình, mục tiêu về xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Dương", ông Huy nói.

Theo ông Huy, đội ngũ cán bộ làm công tác ở cơ sở đã góp phần cùng với địa phương hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết về xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững, nông nghiệp thông minh, đô thị văn minh và hiện đại

Vì thế, ông Huy đề nghị, thông qua công tác thi đua khen thưởng hàng năm, các cấp Hội cần đẩy mạnh việc tìm kiếm, biểu dương nhằm ghi nhận động viên, khích lệ tinh thần cho đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở và chi, tổ Hội.

Nhân dịp hội nghị tổng kết, Hội Nông dân tỉnh làm lễ Tuyên dương cán bộ Hội, Chi hội trưởng nông dân xuất sắc tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2023. Đây là những tập thể, cá nhân có những cống hiến vào hoạt động Hội và phong trào nông dân ở địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tuyên dương cán bộ Hội, Chi hội Trưởng nông dân xuất sắc tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2023. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tuyên dương cán bộ Hội, Chi hội trưởng nông dân xuất sắc tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2023. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Văn Lộc – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đánh giá, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân đã bám sát nội dung các nghị quyết của Trung ương; các chủ trương, định hướng phát triển của địa phương để đề xuất các mô hình phù hợp, được cấp ủy đảng thống nhất cao.

Hội nghị Tổng kết lần này tiếp tục khẳng định thành tích,  vai trờ của tổ chức Hội Nông dân, giai cấp nông dân; đồng thời đánh giá những tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo thực hiện các nghị quyết.

"Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cần tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của các Nghị quyết Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là nhiệm vụ góp phần phát triển tỉnh Bình Dương nói chung", ông Lộc đề nghị.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem