Hội Nông dân Đà Nẵng giúp hội viên vững tin phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu

Trần Hậu - Đoàn Hồng Thứ sáu, ngày 08/10/2021 07:30 AM (GMT+7)
Thời gian qua, công tác Hội và phong trào nông dân TP.Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch. Đặc biệt, ngày càng xây dựng được nhiều mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng trọt mới đem lại hiệu quả, thu nhập cao cho hội viên nông dân.
Bình luận 0

Hội không ngừng lớn mạnh và trở thành chỗ dựa cho nông dân

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho biết: Đại dịch Covid-19 hoành hành từ đầu năm 2020 đã ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của đại đa số nông dân. Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào nông dân thành phố cơ bản vượt qua khó khăn đạt được những kết quả quan trọng.

Đà Nẵng: Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt của hội viên nông dân cho thu nhập cao - Ảnh 1.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng là chỗ dựa vững chắc để hội viên vươn lên làm giàu. Ảnh: Trần Hậu.

Trong 3 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết được các cấp Hội chú trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức Hội được quan tâm thực hiện tốt, giúp cán bộ và hội viên nông dân nắm rõ những nội dung cơ bản, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong các phong trào.

Đà Nẵng: Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt của hội viên nông dân cho thu nhập cao - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng. Ảnh: Trần Hậu.

Tính đến tháng 6/2021, Đà Nẵng có 46.104 hội viên nông dân được kết nạp, tham gia sinh hoạt tại 718 chi hội và 1.516 tổ hội. Các phong trào tiêu biểu như "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Chi hội nông dân tiêu biểu, hội viên nông dân tiêu biểu"… luôn được hưởng ứng. Gần 100% chi hội xây dựng được Quỹ hội để hoạt động với mức quỹ bình quân 5,52 triệu đồng (2020).

Đà Nẵng: Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt của hội viên nông dân cho thu nhập cao - Ảnh 4.

Nuôi chim cút đẻ trứng là thế mạnh của Chi hội nghề nghiệp nông dân thôn Trà Kiểm, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Thiết cho biết thêm, thời gian qua, có 6 Hợp tác xã, 21 Tổ hợp tác được thành lập trên các lĩnh vực như: Trồng hoa cây cảnh, khai thác thủy sản, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh sản phẩm truyền thống, sản xuất chế biến nấm…. Hoạt động tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông - lâm - thủy sản theo hướng hiện đại được đẩy mạnh. Đặc biệt, chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông sản hàng hóa sạch, an toàn, chất lượng theo hướng nông nghiệp đô thị.

Đà Nẵng: Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt của hội viên nông dân cho thu nhập cao - Ảnh 5.

Mô hình trồng rau thủy canh của anh Hồ Văn Liệu, ở phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cho lãi gần 300 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Đăng Bình.

Quan tâm đến đời sống của người nông dân, Hội Nông dân các cấp không chỉ mở các lớp dạy nghề, tạo việc làm cho hàng nghìn nông dân, mà còn tạo nguồn vốn cho bà con mạnh dạn sản xuất. Bên cạnh đó, gần 100 hội viên nông dân huyện Hòa Vang được đào tạo nâng cao tay nghề, để tham gia chương trình hợp tác xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc giai đoạn 2018-2019.

"Hoạt động của Hội Nông dân đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố...", ông Thiết nhấn mạnh.

Bám sát mục tiêu, định hướng để giúp nông dân phát triển đi lên

Ông Thiết cho hay, hàng năm các chương trình như: Phiên chợ nông sản, Tháng hành động vì môi trường, Hội chợ nông sản Hòa Vang, Tọa đàm… được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu, kết nối cung cầu tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng trên địa bàn thành phố như: Hoa, rau - củ - quả ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm theo Chương trình OCOP "Mỗi xã một sản phẩm", sản phẩm làng nghề truyền thống, thủy hải sản các loại….

Đà Nẵng: Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt của hội viên nông dân cho thu nhập cao - Ảnh 6.

Với sự hỗ trợ của Hội Nông dân TP.Đà Nẵng, thời gian qua nhiều hội viên nông dân đã xây dựng được các mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng trọt đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Trần Hậu.

Với cách làm hay và sáng tạo, nhiều mô hình kinh tế mới đã đem lại hiệu quả đáng mừng, đang được nhân rộng như trồng hoa lan mokara, hoa cây cảnh, chăn nuôi bò sinh sản, chăn nuôi gà an toàn sinh học, nuôi cá nước ngọt, sản xuất rau quả hữu cơ. Đến nay, TP.Đà Nẵng có 18 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, tạo động lực để các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng phát triển hoàn thiện hơn.

Đà Nẵng: Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt của hội viên nông dân cho thu nhập cao - Ảnh 7.

Thời gian qua, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hội viên nông dân được Hội Nông dân TP.Đà Nẵng hoạt động tích cực. Ảnh: Trần Hậu.

"Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, tôi nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhất là Hội Nông dân, nhờ vậy mà tôi đã xây dựng được mô hình trồng rau thủy canh đem lại nguồn thu nhập ổn định. Với diện tích sản xuất rau thủy canh hơn 1.200m2, mỗi năm sau khi trừ chi phí tôi lãi gần 300 triệu đồng, nhờ đó mà cuộc sống gia đình tôi khá giả, ổn định hơn trước rất nhiều…", anh Hồ Văn Liệu, ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng chia sẻ.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng luôn là "bà đỡ" giúp cho hội viên nông dân vững tin phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu - Ảnh 8.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 và Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng, tổ chức trao 160 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Ảnh: T.H.

Nhờ được tiếp cận với nhiều phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức, nên người nông dân hiện đại luôn ý thức rõ vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc phát triển kinh tế, chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, liên kết trong sản xuất tăng thu nhập, bảo vệ môi trường.

Trong thời gian qua, vì tác động của dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lũ kéo dài nên tình hình triển khai sản xuất của người nông dân bị ảnh hưởng không nhỏ, một số hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân chưa được triển khai đồng đều.

Đà Nẵng: Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt của hội viên nông dân cho thu nhập cao - Ảnh 8.

Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được các hội viên nông dân xây dựng thành công. Ảnh: Trần Hậu.

"Thời gian tới, Ban chấp hành Hội Nông dân TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", tăng cường tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh… góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên", ông Thiết chia sẻ.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng được Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu năm 2019, Chủ tịch nước tặng 1 Huân chương lao động hạng ba cho cá nhân, Thủ tướng Chính phủ đã tặng 2 Bằng khen cho cá nhân; BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng 27 cờ, bằng khen, 98 Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam"; Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố tặng 152 Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem