Hội Nông dân Hà Nội có cách làm sáng tạo, thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Thu Hà Thứ hai, ngày 07/10/2024 18:46 PM (GMT+7)
Sáng ngày 7/10, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và giao ban công tác Hội quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2024.
Bình luận 0

Tới dự Hội nghị về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Văn Phan – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội; Lê Ngọc Thắng – Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội.

Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gồm: Nghị quyết số 04, 05, 06-NQ/HNDTW, ngày 5/8/2019; Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW, ngày 26/7/2017; Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014.

Về kết quả thực hiện Qua 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết (04, 05, 06) của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Hội Nông dân Hà Nội sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và giao ban công tác Hội quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2024.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 – NQ/HNDTW về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp: 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04, đến nay các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã thành lập và ra mắt 251 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 6.260 hội viên tham gia.

Trong đó, 6 tháng đầu năm 2024, các huyện, thị xã và cơ sở Hội đã thành lập mới 19 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 381 hội viên.

Kết quả thành lập Tổ hội nông dân nghề nghiệp đến nay các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã thành lập và ra mắt 2.661 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 30.236 hội viên tham gia.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ sở Hội đã thành lập mới 204 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 2.369 thành viên tham gia

Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trên địa bàn Thành phố thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp có định hướng phát triển thành các tổ Hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp. Đến nay đã có 143 Chi hội Nông dân nghề nghiệp, 61 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp phát triển thành Hợp tác xã, hiện nay đang hoạt động có hiệu quả, sản xuất các giống cây có múi.

Để các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp phát triển, Hội Nông dân TP Hà Nội đã tập trung ưu tiên nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố cho vay dự án có hội viên tham gia các Chi Hội nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội nông dân nghề nghiệp với tổng số giải ngân 889 dự án với số tiền 465 tỷ đồng cho 10.486 hộ vay vốn.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW ngày 26/7/2017 Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Theo đó, về nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân: Các cấp Hội Nông dân Hà Nội đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Trong những năm qua, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 464 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, nông dân. Trong đó, Hội Nông dân Thành phố Hà Nội tổ chức thành công 2 Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thành ủy và Thường trực Thành ủy với nông dân. Sau các hội nghị đã ban hành thông báo kết luận trong đó có 805 ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân được tiếp thu, giải quyết.

Về nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến hết tháng 6 năm 2024, Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn Thành phố Hà Nội là 828,8 tỷ đồng.

Các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho 7.035 hội viên nông dân, trên 80% có việc làm, thu nhập ổn định.

Các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm; tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cho 850.537 lượt hội viên nông dân.

Về nhiệm vụ xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn: Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội xây dựng được 1.024 mô hình kinh tế có hiệu quả với 16.502 hộ tham gia; xây dựng được 103 hợp tác xã và 2.668 tổ hợp tác.

Thực hiện Nghị quyết số 19 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào, hoạt động nông dân.

Trong 10 năm qua, đã có 476 hộ được UBND TP tặng Bằng khen, 25 hộ được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cấp giấy chứng nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) cấp Trung ương, Hội Nông dân TP Hà Nội đã cấp cho 9.415 Giấy chứng nhận hộ SXKDG.

Tại hội nghị biểu dương hộ SXKDG toàn quốc giai đoạn 2017-2022 có 6 hội viên nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen và 1 nông dân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.

Trong 3 năm gần đây, Hội Nông dân TP đã vinh danh 54 nông dân Thủ đô đạt thành tích xuất sắc trong phong trào SXKDG được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Hội Nông dân Hà Nội sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Văn Phan đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân TP Hà Nội trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Văn Phan đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân TP Hà Nội trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

"Hội Nông dân TP Hà Nội đã có cách làm bài bản, rõ ràng, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam rất ấn tượng" - ông Nguyễn Văn Phan nói.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị: Hội Nông dân TP Hà Nội cần bám sát, cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị, Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 69 của Chính phủ; phối hợp tham mưu cho chính quyền xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết quan trọng này. "Đây là cơ hội, điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Nông dân Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở bứt phá" – ông Phan nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Phan đề nghị, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân. Trong đó, chú trọng xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hội viên nông dân. Từ các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp hiệu quả là cơ sở để hình thành các vùng kinh tế đặc sắc, liên kế theo chuỗi giá trị và xây dựng phát triển các sản phẩm OCOP.

Để nông dân Hà Nội ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, ông Nguyễn Văn Phan cho rằng các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội cần tiếp tục đổi mới công tác dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân. Đặc biệt là tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND, hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật, phát triển nền nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ, nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch. Đồng thời, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh, phát triển các CLB nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, CLB nông dân với pháp luật hoạt động hiệu quả, CLB khoa học kỹ thuật với nhà nông.

Hội Nông dân Hà Nội sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại Hội nghị.

Đề nghị xây dựng Luật Nông dân

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, trong quý III/2024, các cấp Hội tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy Hà Nội và cấp ủy các cấp, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội HND các cấp; quán triệt, tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới", Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030".

Qua tổng hợp các ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị và kết quả thực tế triển khai một số nghị quyết, bà Phạm Hải Hoa đề nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội xây dựng Luật Nông dân nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; đồng thời để nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của nông dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Trung ương và thành phố tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác dự tính, dự báo nhu cầu thị trường; tăng cường đàm phán với các nước liên quan để mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản Thủ đô Hà Nội.

Đặc biệt là quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX, tổ hợp tác tiếp cận vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển HTX và các nguồn vốn tín dụng khác để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng các điểm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và các ngành nghề truyền thống của khu vực kinh tế tập thể nhằm hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác quảng bá, liên doanh, liên kết, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem