Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh: Kết nạp mới gần 2.100 hội viên, hàng chục nghìn hộ được hỗ trợ vốn vay

Khương Lực - Nguyễn Chương Thứ năm, ngày 14/01/2021 08:20 AM (GMT+7)
Cùng với các hoạt động hỗ trợ nông dân, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các hội viên, trong năm 2020, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh kết nạp được 2.089 hội viên mới, nâng tổng số lên 171.735 hội viên.
Bình luận 0

Ngày 13/1, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7 khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Hai nội dung được báo cáo và thảo luận tại hội nghị là: tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020".

Đổi mới, sáng tạo và những kết quả toàn diện

Trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của nông dân tỉnh Bắc Ninh gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cùng với đó, những biến động về giá cả và dịch tả lợn trên đàn lợn tái bùng phát ở một số địa phương làm cho người dân không chỉ bị thiệt hại mà không dám tái đàn, ảnh hưởng tới thu nhập của nhiều hộ dân.

Trong bối cảnh đó, ông Trần Đăng Sâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, sáng tạo trong cách thức triển khai và tổ chức các hoạt động, phong trào phù hợp.

Bắc Ninh kết nạp mới trên 2.000 hội viên nông dân, hàng chục nghìn hộ được hỗ trợ vốn vay  - Ảnh 1.

Ông Trần Đăng Sâm- Ủy viên BCH TW Hội Nông dân Việt Nan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định, việc tập hợp, đoàn kết cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu thi đua thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tập trung cao độ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép của Chính phủ; tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. 

Việc tập hợp, đoàn kết cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu thi đua thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh kết nạp được 2.089 hội viên mới, nâng tổng số lên 171.735 hội viên.

Các phong trào thi đua do tổ chức Hội phát động tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, tập trung hướng về cơ sở và từng bước nâng cao chất lượng. Đến nay, 100% các xã trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn được cải thiện và nâng cao. 

Cả tỉnh có 92.081 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét cuối năm, toàn tỉnh có 79.012 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. 

Bắc Ninh kết nạp mới trên 2.000 hội viên nông dân, hàng chục nghìn hộ được hỗ trợ vốn vay  - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Nghị quyết về thành lập Chi Hội Nông dân nghề nghiệp Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập được 18 Chi Hội và 223 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp chỉ đạo thành lập chi Hội nghề nghiệp măng tây xanh tỉnh Bắc Ninh gồm 32 hội viên là những hộ nông dân đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh măng tây xanh và các sản phẩm chế biến từ măng tây xanh.

Không chỉ hỗ trợ, tư vấn giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh còn chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động "Chiến dịch vệ sinh làm sạch đồng ruộng" và chỉ đạo 100% hội nông dân cơ sở ra quân làm sạch đổng ruộng, duy trì mô hình "Cánh đồng không vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật".

Kết quả, các đơn vị đã thu gom được 9.512kg bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và 31.800kg rác thải trên đồng ruộng. Xây dựng được 495 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn.

Hơn 22.000 hộ nông dân được hỗ trợ vay vốn

Ông Nguyễn Thế Dương, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh đánh giá, đối với hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh qua 10 năm thành lập và phát triển nguồn Quỹ đứng tốp đầu cả nước.

Bắc Ninh kết nạp mới trên 2.000 hội viên nông dân, hàng chục nghìn hộ được hỗ trợ vốn vay  - Ảnh 4.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

"Đây là nguồn vốn giúp cho hàng ngàn hội viên nông dân trong tỉnh phát triển mô hình trong sản xuất nông nghiệp, giúp nhau làm giàu bền vững, tạo được sự gắn kết không chỉ giữa hội viên với tổ chức Hội mà còn tạo niềm tin của hội viên với Đảng, Nhà nước" - ông Dương nói.

Hiện nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đang giải ngân cho 1.384 hộ nông dân thuộc 323 dự án, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho trên 4.000 lao động. Nguồn vốn vay được các cấp Hội giải ngân kịp thời, đúng đối tượng theo dự án được phê duyệt.

Ông Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh

Theo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, trong những năm qua Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã chỉ đạo và quản lý tốt các nguồn vốn hiện có. Tiến hành thu hồi nguồn vốn 56 dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân đến hạn và chỉ đạo xây dựng dự án, tổ chức thẩm định, giải ngân 38,1 tỷ đồng cho 76 dự án mới.

Trong năm 2020, tăng trưởng nguồn Quỹ là hơn 12 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh lên trên 87 tỷ đồng. Theo dự kiến, trong năm 2021, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh sẽ được bổ sung thêm 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Bắc Ninh, nâng tổng nguồn quỹ lũy kế đạt gần 100 tỷ đồng.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Bắc Ninh tăng cường công tác phối hợp thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; đẩy mạnh thực hiện nghị quyết liên tịch với các ngân hàng và khai thác từ các chương trình, dự án theo các kênh. Đến nay, tổng số tiền dư nợ là hơn 724 tỷ đồng cho hơn 22 nghìn hộ vay tại 649 Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận và biểu dương những kết quả của tập thể các cấp Hội, cán bộ, hội viên và nông dân toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị HND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 của tỉnh: “Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nêu gương; Tập trung phòng chống dịch Covid-19; Phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, các cấp Hội bám sát và cụ thể hóa đường lối của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân; hướng dẫn, tạo điều kiện để hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới. 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội, nhất là kỹ năng vận động nông dân trong thời kỳ mới.

Trong 5 năm qua, nông dân toàn tỉnh Bắc Ninh đã ủng hộ kinh phí khởi công xây dựng 16 ngôi nhà "Nghĩa tình nông dân", trao tặng 107 con bò sinh sản, 489 chiếc quạt điện, 16 xe đạp, 2 tivi cho các hộ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng. Đảm nhận chăm sóc và bảo vệ công trình "Hàng cây nông dân" với 113.720 cây xanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem