Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai thăm và làm việc tại Bắc Ninh

Nguyễn Thu Thứ năm, ngày 18/08/2022 20:01 PM (GMT+7)
Ngày 17/8, Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai do đồng chí Hồ Thị Sự - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh làm trưởng Đoàn có chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm tại Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.
Bình luận 0

Tiếp Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai có Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Trần Đăng Sâm cùng các đồng chí Thường trực, Trưởng, Phó các Ban, đơn vị Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai thăm và làm việc tại Bắc Ninh - Ảnh 1.

Đ.c Trần Đăng Sâm - Chủ tịch HND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi đón tiếp Đoàn

Trong Chương trình làm việc tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được đón tiếp Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai. Đồng thời khẳng định trong những năm qua công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bắc Ninh đã có những bước phát triển mới, khẳng định rõ nét vị thế, vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị. Cùng với việc thường xuyên củng cố tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ nông dân được tăng cường và mở rộng quy mô.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Hồ Thị Sự - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã dành cho Đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai bày tỏ mong muốn trong Chương trình chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh sẽ có điều kiện được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai thăm và làm việc tại Bắc Ninh - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tặng quà lưu niệm cho Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh

Chia sẻ về kết quả thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, việc triển khai thành lập chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp đã đạt được những kết quả rõ rệt. 

Toàn tỉnh đã hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thành lập được 38 chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 1.295 thành viên; 388 tổ Hội với 2.728 thành viên; với lĩnh vực hoạt động đa dạng, tập trung chủ yếu ở một số nghề như nuôi trồng thủy sản, VAC, chăn nuôi tổng hợp và 1 số ngành nghề truyền thống như nghề mộc, may gia công, sản xuất lúa…

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai thăm và làm việc tại Bắc Ninh - Ảnh 3.

Đoàn đến thăm mô hình trồng măng tây xanh tiêu biểu của cơ sở Tuấn Chang thuộc chi Hội trồng măng tây xanh xã Minh Tân, Lương Tài

Trong khuôn khổ Chương trình, Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai sẽ đến thăm một số mô hình chi Hội Nông dân nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, thu hút sự tham gia đông đảo các hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem