Hơn 100.000 người lao động đã rời Bình Dương để về quê

Văn Dũng Thứ tư, ngày 13/10/2021 11:20 AM (GMT+7)
Sau khi nới lỏng giãn cách từ ngày 1/10, hơn 100.000 lao động, công nhân ở Bình Dương đã đi về quê sau nhiều tháng bám trụ để chống chọi với dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 13/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương cho biết đã giải quyết cho gần 100.000 người dân, lao động cư trú trên địa bàn tỉnh về quê sau ngày 1/10. Tính từ ngày 30/9 đến nay, đã có hơn 123.000 người đi xe máy và các phương tiện cá nhân để về quê.

Công an tỉnh Bình Dương cùng lực lượng quân đội đã hỗ trợ, dẫn đường cho 4.278 phương tiện với 8.495 người dân quá cảnh từ tỉnh Đồng Nai, TP.HCM đến các chốt liên tỉnh để về quê.

Đã có hơn 100.000 người lao động rời Bình Dương để về quê - Ảnh 1.

Đa số trường hợp về quê bằng xe máy, là công nhân lao động thất nghiệp 4 tháng qua. Ảnh: V.D

Hầu hết các trường hợp về quê là công nhân lao động thất nghiệp do công ty ngừng sản xuất và học sinh các tỉnh, thành phố mắc kẹt ở Bình Dương do dịch bệnh Covid-19.

Để đảm bảo an toàn phòng chống lây lan dịch bệnh, tỉnh Bình Dương yêu cầu người dân rời địa phương phải tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng Covid-19 sau 14 ngày và có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. 

Nhằm tạo điều kiện cho người dân về quê một cách an toàn, thuận tiện, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo TP Thuận An và TX Bến Cát tổ chức test nhanh Covid-19 miễn phí và cấp giấy xác nhận cho người dân đi qua các chốt để về quê.

Trong quá trình test nhanh, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 và nhanh chóng đưa đi cách ly, điều trị.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, những ngày đầu tháng 10, số lượng người dân về quê liên tục tăng cao, cho đến nay đã giảm xuống, trung bình khoảng hơn 1.300 người/ngày.

Hiện nay, Bình Dương đang duy trì 436 chốt kiểm soát dịch ở các cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh, thành phố và các chốt liên huyện trong tỉnh với gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ trực tại chốt.

Tỉnh Bình Dương cũng đã lên phương án đón công dân của tỉnh đang lưu trú tại các tỉnh, thành khác trở về Bình Dương trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem