Hơn 500 học sinh xếp hàng tiễn đưa nữ giáo viên trẻ: Nghẹn lòng câu chuyện phía sau

Thứ ba, ngày 25/04/2023 15:50 PM (GMT+7)
Sự ra đi của cô giáo Huyền Ch. khiến giáo viên, học sinh trường THPT Nguyễn Trãi (Yên Bái) đau xót.
Bình luận 0

Lễ đưa tang của cô giáo Phạm Huyền Ch. (SN 1990, quê ở xã Xuân Long, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) khiến nhiều người không khỏi xót xa. 12 năm qua, cô Ch. là giáo viên giảng dạy bộ môn sinh học của Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Nghĩa Lộ. Tháng 3/2023 vừa qua, cô phát hiện bản thân mắc bệnh u não khi đang mang thai tháng thứ 6. Sau thời gian chống chọi bệnh tật, cô Ch. không qua khỏi và từ trần vào ngày 17/4.

Sự ra đi của nữ giáo viên trẻ khiến các thầy giáo, cô giáo và học sinh trường THPT Nguyễn Trãi bàng hoàng, đau xót.

Trong ngày tiễn đưa cô Ch. về nơi an nghỉ, 530 em học sinh đã đứng xếp thành 2 hàng dài. Trên tay mỗi em cầm một bông cúc trắng, đồng loạt nghiêng mình cúi chào khi xe tang của nữ giáo viên đi qua.

Tình cảm cô trò khiến nhiều người dùng mạng xã hội xúc động. Cư dân mạng cũng bày tỏ niềm tiếc thương cho hoàn cảnh cô giáo trẻ, ra đi khi còn nhiều hoài bão, ước mong cống hiến.

Hơn 500 học sinh xếp hàng tiễn đưa nữ giáo viên trẻ: Nghẹn lòng câu chuyện phía sau - Ảnh 1.

Hơn 500 học sinh xếp hàng tiễn đưa nữ giáo viên trẻ: Nghẹn lòng câu chuyện phía sau - Ảnh 2.

Hình ảnh xúc động lan tỏa trên mạng xã hội

Theo ông Hà Đức Thuận - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, cô Ch. là giáo viên rất năng nổ, nhiệt huyết, có nhiều đóng góp cho nhà trường về công tác giáo dục. Sau khi biết cô Ch. bị bệnh, Ban giám hiệu và công đoàn nhà trường cũng đã quyên góp được số tiền nhỏ để cô chạy chữa. Tuy nhiên cô đã ra đi khi còn quá trẻ.

Việc 530 em học sinh tiễn đưa cô giáo về nơi an nghỉ đều xuất phát từ tinh thần tự phát. Nhà trường rất bất ngờ trước tình cảm và sự tri ân ý nghĩa của các em. Để buỗi tiễn đưa diễn ra thuận lợi, các giáo viên đã hướng dẫn và bố trí học sinh đi thành từng nhóm nhỏ.

Theo ông Thuận, số tiền quyên góp còn một ít chưa sử dụng đến, trường sẽ lập làm sổ tiết kiệm để lại cho con trai 6 tuổi của cô Ch. trang trải sinh hoạt phí sau này.

Thủy Tiên (phunuvietnam.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem