Hơn 6 tiếng đấu trí "nghẹt thở", Quang Liêm để thua kỳ thủ số 1 Nga

Thứ hai, ngày 19/08/2013 06:17 AM (GMT+7)
Ván lượt về vòng 3 World Cup cờ vua giữa Quang Liêm và Siêu đại kiện tướng quốc tế Grischuk Alexander (Nga, elo 2780, hạng 4 thế giới) đã kéo dài từ 20h ngày 18.8 (giờ Việt Nam) tới 2h30 sáng 19.8.
Bình luận 0
Trong một lần tâm sự với Dân Việt, Lê Quang Liêm khẳng định với hệ số elo hiện tại của mình (2712), anh đã được xếp vào hàng Siêu đại kiện tướng quốc tế. Nhưng trình độ của tốp 5 thế giới so với phần còn lại (trong đó có Liêm) thực sự là một khoảng cách không dễ lấp đầy.

Lê Quang Liêm đã ghi tên mình vào vòng 4 World Cup 2013
Lê Quang Liêm chưa thể ghi tên mình vào vòng 4 World Cup 2013

Và thực tế, khi Liêm bước vào vòng 3 World Cup 2013 gặp Grischuk Alexander, giới chuyên môn cho rằng khả năng kỳ thủ Việt Nam vượt qua được Siêu đại kiện tướng người Nga đang xếp hạng 4 thế giới, là rất nhỏ. Vậy mà với ý chí, sự quyết tâm của mình, Quang Liêm đã khiến Grischuk Alexander phải trải qua những thời khắc "nghẹt thở".

Sau khi bất ngờ chiến thắng Grischuk Alexander ở ván cờ tiêu chuẩn lượt đi trong thế cầm quân trắng, rạng sáng 19.8, Liêm tiếp tục "chiến đấu" vô cùng kiên cường ở ván lượt về với kỷ thủ số 1 Nga.

Cầm quân đen, Quang Liêm chủ động xây dựng một "tường thành" phòng ngự chắc chắn. Trong khi đó, Grischuk Alexander cũng tỏ ra vô cùng thận trọng. Sau 42 nước cờ, Quang Liêm mới chỉ đổi một Tượng lấy Mã của đối phương ở nước thứ 8.

Bắt đầu từ nước 43 mới chứng kiến những cuộc đánh đổi, giằng co vô cùng kịch tính giữa hai kỳ thủ. Tới nước 73, hai bên chỉ còn lại 1 Xe, 1 Tượng, 1 Mã và 5 tốt. Giằng co thêm 16 nước cờ nữa, đến nước thứ 89, Quang Liêm đã xác lập được ưu thế hơn 1 tốt so với Grischuk Alexander.

Tiếp theo, tới nước cờ thứ 95, Quang Liêm đã chủ động đổi Tượng lấy Mã của đối phương. Lúc này, các trận đấu khác ở vòng 3 trong ngày 18.8 đã kết thúc, và chỉ còn lại duy nhất cuộc đọ sức của Liêm trước sự theo dõi của đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ.

Trong thế cờ tàn, Grischuk Alexander đã phát huy được kinh nghiệm của mình để vãn hồi thế trận, trước khi vượt lên giành ưu thế hơn 2 tốt cho với Liêm tính tới nước 108.

Tới nước cờ 112, Liêm còn 1 Xe, 1 tốt; trong khi Grischuk Alexander còn 1 xe, 3 tốt. Đi thêm 12 nước nữa, Liêm chỉ còn 1 Xe đối chọi với 1 Xe, 3 tốt của đối phương.

Tới nước thứ 131, Liêm đã "giải quyết" được 1 tốt của đối phương. Sau đó, trước sức ép khủng khiếp của Grischuk Alexander, Liêm vẫn kiên cường chống đỡ, và chỉ chịu "bó tay" ở nước cờ thứ 154 sau 6 tiếng rưỡi đấu trí căng thẳng.

Với kết quả hòa 1-1 sau 2 ván cờ tiêu chuẩn, Quang Liêm và Grischuk Alexander sẽ phải bước vào loạt " tie-break" phân thắng bại diễn ra đêm 19.8, bắt đầu bằng 2 ván cờ nhanh.

Theo quy định về loạt đánh tie-break tại World Cup, hai kỳ thủ sẽ thi đấu hai ván cờ nhanh với 25 phút mỗi người và cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi. Nếu vẫn hòa, hai kỳ thủ sẽ phải chơi tiếp hai ván cờ nhanh nữa với thời gian cho mỗi người là 10 phút và cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi. Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, hai kỳ thủ sẽ bước vào thi đấu hai ván cờ chớp với thời gian cho mỗi người là 5 phút và cộng thêm 3 giây cho mỗi nước đi.

Nếu vẫn hòa, hai kỳ thủ sẽ phải bước vào thi đấu một ván cờ chớp “cái chết bất ngờ” để phân định thắng thua. Ở ván này, hai kỳ thủ sẽ bốc thăm màu cờ. Kỳ thủ cầm quân trắng sẽ có 5 phút suy nghĩ và kỳ thủ cầm quân đen được 4 phút. Sau 60 nước đầu tiên, mỗi nước tiếp theo mới được cộng thêm 3 giây. Nếu ván này kết thúc hòa, kỳ thủ cầm quân đen sẽ giành chiến thắng.

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem