Hong Kong hút du khách với vé máy bay miễn phí và trải nghiệm khu đèn đỏ

Chủ nhật, ngày 16/10/2022 07:08 AM (GMT+7)
Hong Kong vốn được mệnh danh là thiên đường mua sắm cùng nhiều điều thú vị như: Ngắm cảnh quan thành phố từ trên cao, thưởng thức ẩm thực địa phương, tham quan các bối cảnh phim, trải nghiệm tour tới “khu đèn đỏ” Wan Chai…
Bình luận 0

Ngôi sao người Australia Nick Cummins (biệt danh "Honey Badger") tham gia chiến dịch quảng cáo du lịch của Hong Kong. (Video: Daily Mail)

Hong Kong kích cầu du lịch qua chiến dịch tặng vé máy bay miễn phí

Là một điểm đến du lịch nổi tiếng hút khách ở châu Á, thời trước Covid-19 đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã đón 56 triệu khách du lịch năm 2019. Chiếm hơn 1/2 là khách Trung Quốc đại lục. Năm 2021 số khách đến giảm xuống còn 91.400 người năm 2021. Trong 8 tháng đầu năm 2022 cũng chỉ có 184.000 khách du lịch đến Hong Kong.

Ngày 26/9 Hong Kong quyết định bỏ quy định cách ly kiểm dịch tại khách sạn. Khách nhập cảnh có thể lưu trú tại đâu tùy ý nhưng cần tự theo dõi sức khỏe trong 3 ngày sau đó. 

Tuy nhiên họ vẫn cần xuất trình xác nhận đã tiêm vaccine trước chuyến bay, kết quả âm tính với test PCR và test nhanh trước khi nhập cảnh. Trong thời gian 3 ngày tự giám sát khách du lịch không được ăn trong nhà hàng hoặc đến quán bar.

Cơ hội du lịch Hong Kong với vé máy bay miễn phí và trải nghiệm khu đèn đỏ một thời - Ảnh 2.

Thời trước Covid-19 đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã đón 56 triệu khách du lịch năm 2019. (Ảnh: Daily Mail)

Cơ hội du lịch Hong Kong với vé máy bay miễn phí và trải nghiệm khu đèn đỏ một thời - Ảnh 3.

Trong 8 tháng đầu năm 2022 có 184.000 khách du lịch đến Hong Kong. (Ảnh: Reuters)

Cơ hội du lịch Hong Kong với vé máy bay miễn phí và trải nghiệm khu đèn đỏ một thời - Ảnh 4.

Khách du lịch làm thủ tục tại sân bay quốc tế Hong Kong ngày 26/9. (Ảnh: AP)

Chiến dịch kích cầu du lịch toàn cầu dự kiến được chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) triển khai năm 2023, bắt đầu với các chuyến bay đường ngắn từ những quốc gia Đông Nam Á. Cơ quan Du lịch Hong Kong cho biết sẽ công bố chi tiết về chương trình vé máy bay miễn phí này.

Điểm đến Wan Chai - khu đèn đỏ từng khét tiếng một thời ở Hong Kong

Trong số các điểm đến hút khách của Hong Kong, có một nơi từng khét tiếng là red light district (khu đèn đỏ) - dải Wan Chai. Báo Mirror ngày 9/11/2016 đăng bài viết của nhà báo Ben Rossington, trong đó mô tả:

"Sự tương phản không thể rõ ràng hơn khi những bảng hiệu đèn neon cáu bẩn của dải Wan Chai nhấp nháy trong bóng tối của những tòa nhà cao tầng sang trọng…Khu đèn đỏ đã trở thành sân chơi cho những người đàn ông nước ngoài giàu có sống trong thế giới lấp lánh gần đó, mà những phụ nữ bán dâm trên đường phố chỉ là đồ chơi của họ.

Cơ hội du lịch Hong Kong với vé máy bay miễn phí và trải nghiệm khu đèn đỏ một thời - Ảnh 5.

Những phụ nữ đàng ngờ ngồi bên ngoài một quán bar tại Wan Chai, Hong Kong trước đây. (Ảnh: Getty)

Cơ hội du lịch Hong Kong với vé máy bay miễn phí và trải nghiệm khu đèn đỏ một thời - Ảnh 6.

Thời trước, khi người nước ngoài đi dạo trên đường Lockhart của Wan Chai, họ thường nghe thấy những lời mời chào từ số gái mại dâm "đứng đường". (Ảnh: Sinopix)

Mại dâm tại Hong Kong nếu chỉ do 1 phụ nữ thực hiện thì được coi là hợp pháp, nhưng nếu có tổ chức là phi pháp. Các địa điểm công cộng dễ thấy các sex workers (gái bán dâm) nhất tại Hong Kong là những Massage parlours (tiệm mát xa) và cái gọi là "Japanese style night clubs" (câu lạc bộ đêm kiểu Nhật Bản).

Tuy nhiên hầu hết sex workers (gái bán dâm) hành nghề trong những căn hộ nhỏ, được gọi là "one-woman brothels" (nhà chứa của một phụ nữ). Sex workers (gái bán dâm) quảng cáo cho "khách hàng" qua mạng Internet và các trang rao vặt địa phương. Hộp đèn neon màu vàng thường được sử dụng để quảng cáo cho dịch vụ sex (tình dục), đển mức màu vàng bị coi là đồng nghĩa với mại dâm.

Năm 2008 Hong Kong đã xóa sổ hoạt động buôn bán tình dục sau khi một kẻ giết người hàng loạt sát hại 3 gái bán dâm. Năm 2015 cảnh sát truy quét khu đèn đỏ Wan Chai, yêu cầu các sex workers (gái bán dâm) rời xa nơi đó.

Cơ hội du lịch Hong Kong với vé máy bay miễn phí và trải nghiệm khu đèn đỏ một thời - Ảnh 7.

Nhà hàng Le Garçon Sài Gòn nổi tiếng về những món ngon Việt Nam tại Hong Kong. (Ảnh: intheirstyle)

Mới đây nhất trong bài đăng ngày 3/10 trên tạp chí Timeout của Anh, tác giả viết: Từng khét tiếng là khu đèn đỏ của Hong Kong do có nhiều quán bar trên đường Lockhart không được coi là "thân thiện với gia đình", Wan Chai đã rũ bỏ phần lớn tiếng tăm đó và phát triển thành một khu phố sầm uất.

Điểm đến Wan Chai ngày nay được khách du lịch ưa thích với những công trình kiến trúc và các điểm văn hóa thú vị. Đặc biệt nơi đây nổi tiếng là một thế giới ẩm thực với những nhà hàng nổi tiếng nhất, có thể thỏa mãn khẩu vị của mọi khách du lịch. Trong đó có Le Garçon Sài Gòn phục vụ nhiều món ngon Việt Nam…



Linh Quyên (Daily Mail, CNN, Chinahighlights)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem