Hooligan Anh "ngoan ngoãn" tại World Cup 2022 vì lý do đặc biệt

Phương Việt (theo The Times) Thứ năm, ngày 08/12/2022 19:10 PM (GMT+7)
Cảnh sát bóng đá Anh, đơn vị tăng cường an ninh cho World Cup 2022, xác nhận họ chưa từng phải giải quyết một vụ việc nào có liên quan tới CĐV Anh.
Bình luận 0

ĐT Anh đã trải qua 4 trận đấu đầy căng thẳng để bước vào vòng tứ kết World Cup 2022. Hiển nhiên, đây là một thông tin đáng mừng đối với quốc gia này. Tuy vậy, một thông tin tích cực nữa đó là, chưa một CĐV Anh nào gây rối tới mức cảnh sát tại Qatar phải vào cuộc, hoặc nằm trong danh sách bị bắt giữ. 

Cảnh sát bóng đá Anh, đơn vị tăng cường an ninh cho World Cup 2022, xác nhận họ chưa từng phải giải quyết một vụ việc nào có liên quan tới CĐV Anh.

Các quan chức cấp cao của Anh tin rằng, điều này có liên quan trực tiếp đến việc không được uống bia trong các trận đấu ở Qatar. Tuy nhiên, họ cũng ca ngợi các CĐV Anh và xứ Wales vì tác phong "mẫu mực" của họ trong suốt thời gian giải đấu đang diễn ra. 

Hooligan Anh "ngoan ngoãn" tại Qatar World Cup 2022 vì lý do đặc biệt

Hooligan Anh "ngoan ngoãn" tại Qatar World Cup 2022 vì lý do đặc biệt - Ảnh 1.

Người hâm mộ Anh không gây rắc rối ở Qatar. (Ảnh: Jack Hill).

Giám đốc điều hành Steve Graham, sĩ quan cấp cao nhất của Anh ở Doha, cho biết để nhớ tới một World Cup mà CĐV Anh "ngoan ngoãn" như hiện tại, có lẽ phải quay lại Tây Ban Nha vào năm 1982, hoặc thậm chí có thể là Mexico vào năm 1970. Đó là những lần ĐT Anh lọt vào tứ kết tại World Cup mà không có sự cố đáng kể nào của người hâm mộ.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể phải quay lại thời của Ron Greenwood", Graham nói. "Chắc chắn không có sĩ quan nào phục vụ ở đây biết đến một giải đấu yên bình như thế này. Rõ ràng, khó khăn trong việc sử dụng bia, rượu và cocaine đã có tác dụng xoa dịu một phần nhỏ người hâm mộ. Nhưng họ cũng xứng đáng được khen ngợi vì đã tạo ra bầu không khí lễ hội, với những người hâm mộ từ các quốc gia khác nhau vui vẻ hòa mình và thưởng thức World Cup.

Thậm chí chúng tôi chưa từng phải xử lý một vụ việc rắc rối nào. Các quán bar mà người hâm mộ đang sử dụng đều hoạt động tốt và dù rất đông, nhưng không có du khách nào bị buộc phải rời khỏi quán. Cũng có những vụ việc nhỏ, nhưng đều có sự tham gia của người hâm mộ từ các quốc gia khác".

Số lượng CĐV Anh cho trận đấu ở vòng 16 đội với Senegal đã giảm hơn so với vòng bảng. Khoảng 7.200 người đã có mặt tại sân vận động Al Bayt cho trận đấu đó, trong khi ba trận đấu vòng bảng có hơn 10.000 người tham dự. Lực lượng an ninh cho biết trận tứ kết với Pháp sẽ thu hút lượng khán giả Anh lớn nhất của giải đấu. Hơn 7.000 vé đã được bán trước, với con số dự kiến sẽ tăng lên từ 12.000 đến 15.000 khi nhiều người hâm mộ Anh tham dự trên khán đài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem