Huế: Có thể đóng cửa một bệnh viện để điều trị dịch Corona khi cần

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 02/02/2020 17:03 PM (GMT+7)
Theo Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế), trong tình huống xấu nhất, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 có thể được đóng cửa để biến thành khu vực cách ly hoàn toàn nhằm tập trung tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc dịch Corona.
Bình luận 0

Ngày 2/2, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức diễn tập phòng dịch viêm phổi cấp do virus Corona tại cơ sở 2 của bệnh viện này ở xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tình huống giả định được đưa ra là có 2 trường hợp nghi nhiễm virus Corona được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế. Các bệnh nhân này có tiền sử đi công tác tại vùng dịch tễ của bệnh Corona vừa trở về Việt Nam. Bệnh viện thực hiện chẩn đoán, cách ly và điều trị đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

img

Hình ảnh tại buổi diễn tập. 

Buổi diễn tập được thực hiện dưới sự điều hành của lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế và có sự tham dự của ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Corona của Bệnh viện cho biết, bệnh viện này là một trong 3 bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus Corona ở khu vực các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên theo phân tuyến của Bộ Y tế.  

img

Bệnh viện thực hiện chẩn đoán, cách ly và điều trị bệnh nhân đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

Ông Hiệp cho hay, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nằm cách xa thành phố Huế. Tại đây hiện có hơn 50 giường bệnh cách ly phục vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona và số giường bệnh này có thể tăng lên tùy theo tình hình diễn biến của dịch. Hệ thống máy móc để phục vụ cho việc cấp cứu, điều trị bệnh nhân mắc dịch đã được Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ tham dự buổi diễn tập. 

Theo ông Hiệp, trong tình huống xấu nhất, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 có thể được đóng cửa để biến thành khu vực cách ly hoàn toàn nhằm tập trung tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân mắc dịch Corona. Nếu tình huống này xảy ra thì các hoạt động khám chữa bệnh thông thường của Bệnh viện sẽ được tập trung tại cơ sở 1 ở TP.Huế.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 được xây dựng trên khu đất rộng 36.000m2, nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 20km về phía Bắc. Đây là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh có trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, nhân lực chất lượng cao, cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế và các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem