Huế thuê “thần đèn” di dời biệt thự Pháp cổ: Chuyên gia lo ngại về sự an toàn

Trần Hòe Thứ ba, ngày 26/07/2022 19:37 PM (GMT+7)
Trước việc tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư di dời ngôi biệt thự Pháp cổ ở số 26 Lê Lợi, TP.Huế, chuyên gia và cơ quan chuyên môn đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn khi di dời công trình.
Bình luận 0

Theo ông Nguyễn Minh Dũng- nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, ngôi biệt thự Pháp cổ ở số 26 Lê Lợi, TP.Huế là công trình được xây dựng theo lối kiến trúc khu vực phía Bắc nước Pháp. Ngôi biệt thự này rất giống những công trình được xây vào cùng thời kỳ ở đường Mang Cá, TP.Huế.

Huế thuê “thần đèn” di dời biệt thự Pháp cổ: Chuyên gia lo ngại về sự an toàn  - Ảnh 1.

Ngôi biệt thự Pháp cổ ở số 26 Lê Lợi, TP.Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Ngôi biệt thự này được xây bằng gạch, kể cả móng, không có bê tông cốt thép, tường được xây 2 lớp và dày 30cm. Dầm được làm theo kiểu chữ Y, lát gạch hoa châu Âu, rui mè bằng gỗ.

Ông Dũng cho biết thêm, vào khoảng năm 1998, trước việt ngôi biệt thự này có hiện tượng bị nứt, lực lượng của Sở Xây dựng tỉnh đã tiến hành khảo sát và sau đó công trình được đúc thêm dầm bê tông chống đỡ để gia cố nhằm bảo đảm an toàn. Lúc này, nhiều hạng mục khác của công trình cũng được sửa chữa, nâng cấp.

Ông Nguyễn Minh Dũng khẳng định, việc thuê "thần đèn" di dời ngôi biệt thự Pháp cổ cần tính đến sự an toàn của công trình vì hiện công trình đã xuống cấp.

Kiến trúc sư Huỳnh Quang- nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế- thì khẳng định việc di dời ngôi biệt thự Pháp cổ ở số 26 Lê Lợi rất khó thực hiện vì hiện công trình đã lâu năm, xuống cấp và kết cấu yếu. Kiến trúc sư Huỳnh Quang cho rằng, ngôi biệt thự Pháp cổ này cũng không phải là công trình đặc biệt nên không nhất thiết phải giữ lại bằng mọi giá.

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng- Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có văn bản báo cáo kiểm định chất lượng hiện trạng công trình biệt thự Pháp cổ 26 Lê Lợi. Báo cáo kiểm định cho biết, công trình này có kết cấu gạch, đá, thép, bê tông cốt thép pha lẫn và kết cấu công trình đã xuống cấp, nên việc di dời công trình không hiệu quả về mặt an toàn chịu lực.

Huế thuê “thần đèn” di dời biệt thự Pháp cổ: Chuyên gia lo ngại về sự an toàn  - Ảnh 2.

Ngôi biệt thự Pháp cổ ở 26 Lê Lợi, TP.Huế được xây dựng đầu thế kỷ 20, có kiến trúc đẹp. Ảnh: Trần Hòe

"Với hệ tường rã rệu, xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt, khi thực hiện di dời sẽ có những tác động làm gia tăng vết nứt, suy giảm khả năng chịu lực, khó đảm bảo an toàn về mặt chịu lực, tốn chi phí việc gia cố kết cấu", Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng- Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế cảnh báo.

Tại một cuộc họp do UBND TP.Huế tổ chức về phương án di dời công trình biệt thự Pháp cổ tại số 26 Lê Lợi, các đơn vị liên quan cũng đã đề xuất cần nghiên cứu thêm phương án xây dựng lại mới một công trình biệt thự theo hình thức kiến trúc nguyên mẫu như công trình tại 26 Lê Lợi trên khuôn viên khu đất số 1 Phạm Hồng Thái.

Theo phương án được đề xuất nghiên cứu này, trong quá trình tháo dỡ ngôi biệt thự Pháp cổ, sẽ sử dụng một số vật liệu của công trình cũ còn sử dụng được để xây dựng lại ngôi biệt thự tại số 1 Phạm Hồng Thái.

Như tin đã đưa, UBND TP.Huế vừa có văn bản bảo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế các nội dung liên quan về phương án di dời công trình biệt thực Pháp cổ ở số 26 Lê Lợi.

Huế thuê “thần đèn” di dời biệt thự Pháp cổ: Chuyên gia lo ngại về sự an toàn  - Ảnh 3.

Theo các chuyên gia và cơ quan chuyên môn, kết cấu công trình biệt thự Pháp cổ đã xuống cấp nên việc di dời công trình không hiệu quả về mặt an toàn chịu lực. Ảnh: Trần Hòe.

Theo đó, UBND TP.Huế đã làm việc với các cơ quan liên quan và đơn vị dự kiến thực hiện di dời là Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Nguyễn Văn Cư (doanh nghiệp của "thần đèn" Nguyễn Văn Cư, TP.HCM) về phương án di dời công trình biệt thự Pháp cổ ở số 26 Lê Lợi.

Căn cứ đề xuất của Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Nguyễn Văn Cư, phương án di dời biệt thự Pháp cổ dự kiến gồm 14 bước. Công trình sau di dời có hướng ra đường Phạm Hồng Thái, cách lộ giới đường Phạm Hồng Thái khoảng 20m.

Thời gian thực hiện di dời công trình khoảng 4 tháng. Kinh phí thực hiện di dời khoảng 2,5 tỷ đồng, chưa tính kinh phí cải tạo tòa nhà sau khi di dời.


Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, tỉnh dự kiến thuê "thần đèn" Nguyễn Văn Cư ở TP.HCM ra Huế để di dời ngôi biệt thự Pháp cổ ở số 26 đường Lê Lợi. Địa điểm di dời ngôi biệt thự Pháp là khu đất trống phía đối diện ở bờ sông Hương và phần đất trống tại số 26 Lê Lợi sẽ được sử dụng cho mục đích dịch vụ.

Ngôi biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi, TP.Huế nguyên là trụ sở Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên-Huế. Với kiến trúc Pháp được xây dựng đầu thế kỷ 20, ngôi biệt thự có kiến trúc đẹp, đến nay đã trên 100 năm tuổi. Sau năm 1975, biệt thự này là nơi lui tới của nhiều văn - nghệ sĩ nổi tiếng.

Đầu năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành quyết định công bố 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên địa bàn TP.Huế nhằm chuẩn bị xây dựng kế hoạch, kêu gọi đầu tư để bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị của 27 công trình này. Theo quyết định này, ngôi biệt thự Pháp số 26 Lê Lợi không có tên trong danh sách được bảo tồn, tôn tạo.

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thống nhất chủ trương cho phép Công ty cổ phần Hạ tầng và dịch vụ truyền thông Logi 3 nghiên cứu đầu tư dự án khu phức hợp khách sạn và dịch vụ thương mại cao cấp tại khu đất số 26, 28 Lê Lợi, TP.Huế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem