Huế: Trung tá CSGT truy đuổi qua nhiều tuyến đường, bắt gọn kẻ cướp giật táo tợn

Trần Hòe Thứ năm, ngày 15/04/2021 15:07 PM (GMT+7)
Một cán bộ của Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế dũng cảm truy đuổi, bắt gọn đối tượng cướp giật tài sản táo tợn trên đường phố.
Bình luận 0

Ngày 15/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, một cán bộ của đơn vị vừa dũng cảm truy đuổi bắt gọn đối tượng cướp giật tài sản táo tợn.

Trước đó, vào chiều 14/4, khi vừa hết ca công tác, nghe tiếng tri hô của người dân tại đường Âu Lạc (phường An Đông, thành phố Huế) về việc đối tượng nam thanh niên cướp giật tài sản của người đi đường, trung tá Hồ Chí Tuấn Anh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng truy đuổi để bắt giữ đối tượng.

Huế: Trung tá CSGT truy đuổi qua nhiều tuyến đường, bắt gọn kẻ cướp giật táo tợn - Ảnh 1.

Đối tượng cướp giật Trần Quốc Đạt bị trung tá Hồ Chí Tuấn Anh truy đuổi bắt gọn cùng tang vật vụ cướp.

Đối tượng điều khiển xe chạy tốc độ nhanh, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Huế để tẩu thoát, nhưng trung tá Tuấn Anh vẫn đuổi kịp. Khi đến đoạn đường Hà Huy Tập (phường Xuân Phú, thành phố Huế), trung tá Tuấn Anh đã bắt giữ, khống chế được đối tượng và thu toàn bộ tang vật và bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Huế: Trung tá CSGT truy đuổi qua nhiều tuyến đường, bắt gọn kẻ cướp giật táo tợn - Ảnh 2.

Đối tượng cướp giật Trần Quốc Đạt tại trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Trần Quốc Đạt (SN 1996, trú tại Trường Đá, phường Thủy Biểu, thành phố Huế). Theo lời khai của Đạt, sau quá trình theo dõi, phát hiện một đôi vợ chồng điều khiển xe máy có mang theo túi xách có nhiều sơ hở, khi đến đoạn đường vắng, đối tượng chạy xe máy không gắn biển số vượt lên áp sát và cướp giật túi xách bên trong có 1 điện thoại di động hiệu OPPO trị giá khoảng 3,5 triệu đồng và 95 ngàn đồng tiền mặt.

Kiểm tra phương tiện của đối tượng, cơ quan công an phát hiện bên trong cốp xe có một bảng biển số 75B1-213.74 quấn băng keo màu đen và nhiều ổ khóa cũ đã bị phá cùng một số dụng cụ. 

Hiện Công an thành phố Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Đạt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem