Hủy diệt đối thủ 13-0, Ajax tự phá kỷ lục dài gần nửa thế kỷ

Chủ nhật, ngày 25/10/2020 14:10 PM (GMT+7)
Sau khi nhận thất bại trước Liverpool, Ajax trở về giải quốc nội và đè bẹp đối thủ với tỷ số không tưởng.
Bình luận 0

Đánh bại VVV Venlo với tỷ số 13-0, Ajax vừa có trận thắng đậm nhất trong lịch sử giải VĐQG Hà Lan - Eredivisie.

Jurgen Ekkelenkamp mở tỷ số ở phút 13, Lassina Traore ghi cú đúp rồi tới Dusan Tadic lập công, ấn định tỷ số 4-0 trước giờ nghỉ. Dù vậy, ở thời điểm này, vẫn chưa ai có thể ngờ tới một kết cục kinh hoàng đến vậy cho đội chủ nhà.

Hủy diệt đối thủ 13-0, Ajax tự phá kỷ lục dài gần nửa thế kỷ - Ảnh 1.

Ajax có chiến thắng rất đậm

Phút thứ 51, trung vệ kỳ cựu Christian Kum nhận thẻ đỏ rời sân, VVV phải chơi với 10 người. Kể từ thời điểm đó, họ đã phải nhận thêm... 9 bàn thua. Nghĩa là trung bình cứ 3 phút rưỡi thủ môn lại phải vào lưới nhặt bóng một lần.

Ở trận đấu này, Ajax đã tung ra tới 45 cú sút, 23 trong số đó đi trúng đích. Như vậy, họ đã trở thành CLB đầu tiên ghi được 13 bàn thắng ở một trận đấu tại giải VĐQG Hà Lan, phá kỷ lục do chính mình lập được vào tháng 5/1972 khi đánh bại Vitesse với tỷ số 12-1.

Hủy diệt đối thủ 13-0, Ajax tự phá kỷ lục dài gần nửa thế kỷ - Ảnh 2.

Ajax dễ dàng làm mưa làm gió ở giải quốc nội

Dù vậy, kết quả này vẫn chưa đủ "hoành tráng" để lật đổ kỷ lục của Ajax trên mọi đấu trường. Năm 1984, họ đã đánh bại Red Boys Differdange với tỷ số 14-0 tại UEFA Cup.

Anh Quyết (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem