HY HỮU: Trọng tài "ăn đòn" trong trận võ gậy giữa Việt Nam và Myanmar

Song Minh - Đàm Duy (từ Philippines) Chủ nhật, ngày 01/12/2019 11:52 AM (GMT+7)
Trong trận đấu ở môn võ gậy (arnis) giữa Nguyễn Ngọc Đạt và một VĐV của Myanmar sáng nay (1/12) tại SEA Games 30, trọng tài Wilfredo Baslco đã bất ngờ bị trúng gậy ngay trên sàn đấu và bị chảy máu vùng mặt.
Bình luận 0

Clip Trọng tài Wilfredo Baslco đã bất ngờ bị trúng gậy ngay trên sàn đấu và bị chảy máu vùng mặt. 

Võ gậy là môn quốc võ của Philippines. Sáng 1/12, Nguyễn Ngọc Đạt của Việt Nam đã có trận đấu với 1 VĐV của Myanmar.

Trong cuộc so tài này, có một tình huống bất ngờ xảy ra khi trọng tài Baslco bị trúng gậy của VĐV Myanmar. Ông Baslco sau đó đã phân bua với các trọng tài khác về sự cố này.

img

Ông Baslco bất ngờ bị trúng gậy và chảy máu. Đàm Duy.

Tuy vô tình cho trọng tài "ăn gậy", nhưng VĐV của Myanmar sau đó vẫn được xử thắng. Theo một số VĐV và ban huấn luyện đội tuyển võ gậy Việt Nam cho biết, việc trọng tài bị trúng gậy trên sàn đấu khi quá tập trung quán sát các VĐV tranh tài là không quá hiếm.

imgimg

Trọng tài Baslco được thay ra và sơ cứu tại chỗ do bị gậy đập trúng vào mồm.

img

Arnis là một môn võ thuật sử dụng vũ khí của Philippines được chủ nhà đưa vào nội dung thi đấu.

Võ gậy không phải môn thể thao được kỳ vọng nhiều của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30. Mặc dù vậy, thất bại của Nguyễn Ngọc Đạt cũng rất đáng tiếc.

img

Nguyễn Ngọc Đạt đã bị xử thua

Ông Nguyễn Thanh Tùng - HLV trưởng ĐT võ gậy Việt Nam cho biết: “Điểm số của môn thi đấu này giống như Muay và Boxing, Ban tổ chức cũng chưa công bố chính xác số điểm, chỉ có thể đưa ra quyết định thắng hay thua trong một trận đấu”.

img

HLV Nguyễn Thanh Tùng đang hỗ trợ VĐV khi nghỉ giữa hiệp.

Có mặt tại buổi tranh tài nội dung võ gậy ông Trần Đức Phấn - Trưởng đoàn TTVN cũng có trao đổi với PV Dân Việt về nội dung môn võ gậy: " Trong các kỳ SEA Games trước đó nội dung thi đấu mốn võ gậy đều không có, nhưng năm nay SEA Games được tổ chức tại Philippines nên họ đã cho bộ môn được coi là "Quốc võ" vào.

img

Ông Trần Đức Phấn - Trưởng đoàn TTVN chia sẻ tại bên lề buổi thi đấu môn võ gậy.

Chia sẻ về mục tiêu của môn võ gậy Việt Nam khi dự SEA Games 30 ông Phấn cũng cho biết thêm:" các vận động viên của chúng ta cũng mới tập luyện nên việc thi đấu môn võ này cũng chưa thể đáp ứng được yêu cầu cao nhất để giành được huy chương vàng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem