Iran 'nổi đóa' đe dọa Tổng thống Ukraine Zelensky vì bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ

Minh Nhật (theo Uawire) Thứ sáu, ngày 23/12/2022 16:40 PM (GMT+7)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani giận dữ lên án "những cáo buộc lặp đi lặp lại và những tuyên bố thô lỗ" của Tổng thống Ukraine sau khi ông Zelensky có bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ.
Bình luận 0
Iran 'nổi đóa' đe dọa Tổng thống Ukraine Zelensky vì bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu tại Quốc hội Mỹ. Ảnh Uawire

Theo Uawire, sự tức giận của Tehran bùng lên khi Tổng thống Zelensky nói rằng Iran đang hỗ trợ quân sự cho Nga. Ông Kanaani gọi những cáo buộc của Tổng thống Ukraine là vô căn cứ và nhấn mạnh rằng, đất nước của ông không cung cấp thiết bị quân sự cho bất kỳ bên nào tham gia xung đột ở Ukraine. 

Theo ông Kanaani, Iran tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước.

Kết thúc bài phát biểu, ông Kanaani chuyển sang đe dọa: "Ông Zelensky nên biết rằng sự kiên nhẫn chiến lược của Iran trước những cáo buộc vô căn cứ như vậy không phải là vô hạn". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng khuyên Tổng thống Ukraine nên học hỏi từ số phận của một số nhà lãnh đạo chính trị khác, những người đã dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm chính thức tới Mỹ ngày 21/12. Nhà lãnh đạo Ukraine đã gặp gỡ người đồng cấp Mỹ Joe Biden và các đại diện của Quốc hội tại Washington.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông Zelensky nói rằng Nga đã tìm thấy một đồng minh là Iran.

"Nga đã tìm thấy một đồng minh trong chính sách diệt chủng của mình - Đó là Iran. Vì vậy, việc họ tấn công các đồng minh khác của Mỹ chỉ là vấn đề thời gian nếu chúng ta không ngăn chặn họ ngay bây giờ", Tổng thống Ukraine cảnh báo.

"Hàng trăm máy bay không người lái chết người của Iran, được gửi tới Nga với số lượng lớn, đã trở thành mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi", ông Zelensky nói thêm.

Tại Quốc hội Mỹ, ông Zelensky cũng nói rằng năm 2023 sẽ mang tính quyết định trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.

Trước đó, vào tháng 10, Nhà Trắng đã cáo buộc Iran bán cho Nga khoảng 1.000 máy bay không người lái kamikaze Shahed-136 vào cuối tháng 8. Các máy bay không người lái này sau đó đã được triển khai trên khắp Ukraine, theo các quan chức Mỹ.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby thời điểm đó cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng, quân nhân Nga đóng tại Crimea đã điều khiển (máy bay không người lái) của Iran, sử dụng chúng để tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Ukraine, bao gồm cả các cuộc tấn công vào Kiev. Trong những ngày gần đây, chúng tôi nhận định rằng quân nhân Iran đã có mặt ở Crimea và hỗ trợ Nga trong các hoạt động này”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem