Iran tổ chức giải đấu máy bay không người lái với Nga, Belarus và Armenia

Lê Phương (Aljazeera) Thứ ba, ngày 16/08/2022 14:49 PM (GMT+7)
Cuộc thi sẽ kéo dài trong hai tuần và nhằm mục đích kiểm tra khả năng trinh sát cũng như dẫn đường của máy bay không người lái các nước.
Bình luận 0
Iran tổ chức giải đấu máy bay không người lái với Nga, Belarus và Armenia - Ảnh 1.

Trước đó, Mỹ tuyên bố rằng Nga đang có kế hoạch mua 'hàng trăm' máy bay không người lái từ Iran để sử dụng trong chiến sự ở Ukraine, tuy nhiên Tehran đã phủ nhận. Ảnh: AFP

Một giải đấu máy bay không người lái quân sự đã được phát động ở miền trung Iran với sự tham dự của Nga, Belarus và Armenia.

Truyền hình nhà nước Iran đã chiếu đoạn phim từ một buổi lễ khai mạc hôm 15/8 tại thành phố Kashan, nơi hàng chục đại diện của bốn quốc gia tập trung để lắng nghe điều lệ.

Cuộc thi máy bay không người lái (UAV) "Săn chim ưng" năm 2022 được tổ chức bởi bộ phận hàng không vũ trụ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ali Balali, cố vấn hàng đầu của Giám đốc hàng không vũ trụ IRGC Amir Ali Hajizadeh và phát ngôn viên của giải đấu cho biết cuộc thi sẽ được đánh giá dựa trên hiệu suất và tính nhất quán trong trinh sát trên không cả ngày và đêm, bên cạnh khả năng dẫn đường cho hỏa lực pháo binh của UAV.

Hơn 70 quân nhân tham gia cũng sẽ trải qua các bài kiểm tra thể lực và bắn súng trong cuộc thi, dự kiến kết thúc vào ngày 28/8, Balali nói với trang web Tasnim trực thuộc nhà nước.

Balali cho biết mục tiêu của cuộc thi là truyền đạt "thông điệp hòa bình và hữu nghị cũng như sự hợp tác chung của Cộng hòa Hồi giáo Iran với các quốc gia khác nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu", cùng với đó là tạo điều kiện "trao đổi kinh nghiệm và thành tựu quân sự" đối với lĩnh vực máy bay không người lái.

Iran được cho là cũng tổ chức hai hạng mục khác trong năm nay, đó là cuộc thi lặn ở miền nam Konarak của quân đội nước này và cuộc thi bắn tỉa ở trung tâm Yazd của lực lượng mặt đất IRGC.

Hôm 15/8, trong buổi khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Ashtiani thông báo sẽ mở một cuộc triển lãm quân sự vào ngày 22/8. Tại cuộc triển lãm này, Tổng thống Ebrahim Raisi và các quan chức hàng đầu khác sẽ được thưởng thức "những thành tựu" mới nhất của đất nước.

Cuộc thi máy bay không người lái diễn ra sau nhiều tháng Mỹ tuyên bố rằng Nga đang có kế hoạch mua "hàng trăm" UAV từ Iran để sử dụng trong chiến sự ở Ukraine, điều mà Tehran phủ nhận.

Iran khẳng định rằng họ sẽ không làm bất cứ điều gì để leo thang xung đột ở Ukraine, bên cạnh đó họ cho rằng căng thẳng cần phải được giải quyết thông qua đối thoại.

Tehran và Moscow đang ngày càng phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn, với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Iran vào tháng 7 trong một chuyến công du nước ngoài hiếm hoi kể từ khi bắt đầu chiến dịch vào tháng 2.

Tuần trước, Nga cũng chế tạo một vệ tinh cho Iran và phóng thành công vào không gian từ một căn cứ ở Kazakhstan, trong bối cảnh phương Tây lo ngại nó có thể được Điện Kremlin sử dụng trong chiến sự ở Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem