Iran tuyên bố sở hữu tên lửa mới có thể tấn công tàu Mỹ trong phạm vi 1.650km

Phương Đăng (theo Pravda) Chủ nhật, ngày 26/02/2023 11:01 AM (GMT+7)
Tướng Amir Ali Hajizadeh, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết ông hy vọng tên lửa mới sẽ buộc người phương Tây tôn trọng lợi ích của Iran, theo Fox News.
Bình luận 0
Iran tuyên bố sở hữu tên lửa mới có thể tấn công tàu Mỹ trong phạm vi 1.650km - Ảnh 1.

Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri và Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC Amir Ali Hajizadeh đứng cùng nhau trong lễ ra mắt một tên lửa mới tại một địa điểm không được tiết lộ ở Iran. Bức ảnh này được chụp vào ngày 9 tháng 2 năm 2022. Ảnh Reuters.

Iran đã ra mắt tên lửa hành trình tầm xa mới nhất của nước này được gọi là Paveh và tuyên bố rằng nó có thể tấn công các tàu Mỹ trong phạm vi 1.650 km.

Tên lửa và khả năng tầm xa của nó đã được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông nhà nước của Iran hôm thứ Bảy 25/2.

"Tên lửa hành trình với tầm bắn 1.650 km đã được bổ sung vào kho vũ khí tên lửa của Cộng hòa Hồi giáo Iran", Tướng Amir Ali Hajizadeh, người đứng đầu bộ phận hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng nói với truyền hình nhà nước, theo bản dịch của Reuters.

Iran tuyên bố sở hữu tên lửa mới có thể tấn công tàu Mỹ trong phạm vi 1.650km - Ảnh 2.

Iran công bố video về tên lửa hành trình Paveh mới, với tầm bắn lên tới 1.650 km vào thứ Sáu ngày 24/2. Ảnh Times of Israel.

Ông Hajizadeh tuyên bố rằng Iran đã "hạn chế" tầm bắn của tên lửa "như một dấu hiệu tôn trọng châu Âu" và muốn châu Âu giữ sự tôn trọng này, theo Associated Press.

Theo Times of Israel, tên lửa mới của Iran có khả năng vươn tới Israel. Cảnh quay đầu tiên trên truyền hình của tên lửa này cho thấy nó đã được phóng, sau đó bay thấp trước khi bắn trúng mục tiêu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran từng cho biết họ có tên lửa hành trình với tầm bắn 1.000 km. Nước này cũng có các tên lửa có tầm bắn lên tới 2.000 km, đủ để vươn tới "kẻ thù không đội trời chung" là Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Mỹ trước đây đã lưu ý rằng Iran có xu hướng phóng đại khi nói đến khả năng quân sự của mình.

Bình luận của vị tướng hàng đầu trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa phương Tây và Iran ngày càng căng thẳng liên quan đến việc Tehran cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng ở Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem