Israel được kêu gọi cung cấp vũ khí cho Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 17/10/2022 15:14 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ Các vấn đề ngoại kiều Israel Nachman Shai kêu gọi cung cấp vũ khí cho Kiev, đồng thời tuyên bố Iran đang trang bị vũ khí cho Nga.
Bình luận 0
Israel được kêu gọi 'chọn bên' trong cuộc xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Máy bay không người lái của quân đội Iran. Ảnh: AFP

Israel nên bắt đầu cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, ông Shai tuyên bố trên Twitter hôm 16/10. Ông cũng lưu ý rằng Iran được cho là đã chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga.

"Không còn nghi ngờ gì về phe mà Israel nên chọn trong cuộc xung đột này", chính trị gia này viết trên Twitter. "Đã đến lúc Israel cung cấp cho Ukraine viện trợ quân sự, giống như Mỹ và các nước NATO". Israel đã cung cấp cho Ukraine viện trợ phi sát thương, bao gồm thiết bị quân sự và một số hệ thống phòng thủ tên lửa.

Thông tin Iran đang cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga được đưa ra trong một báo cáo của Washington Post vào ngày 16/10 bởi "các quan chức từ một quốc gia đồng minh của Mỹ theo dõi chặt chẽ hoạt động vũ khí của Iran". Theo tờ báo, cũng chính những quan chức này vào tháng 8 đã tuyên bố rằng Iran đang cung cấp loạt máy bay không người lái Shahed-136 và Mohajer-6 cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Iran phủ nhận việc họ cung cấp vũ khí cho một trong hai bên, lập luận rằng "việc trang bị vũ khí sẽ kéo dài xung đột". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kan'ani bác bỏ "các báo cáo về việc giao máy bay không người lái cho Nga để sử dụng trong chiến sự Ukraine" là "vô căn cứ" trong một tuyên bố hồi đầu tháng này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng gọi những tuyên bố này là "không có thật". 

Vào tháng 8, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby thừa nhận Washington không có bằng chứng Bộ Quốc phòng Nga đã thực sự mua bất kỳ máy bay không người lái nào của Iran.

Tuy nhiên, Ukraine khẳng định hầu hết các máy bay không người lái mà Nga sử dụng trong các trận chiến gần đây đều có nguồn gốc từ Iran. Ukraine đã trục xuất đại sứ Iran tại Kiev vào tháng trước sau khi phát hiện một số máy bay không người lái của Nga bị bắn rơi giống với mẫu của Iran.

Ukraine liên tục yêu cầu Israel cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt, tuy nhiên Tel Aviv vẫn từ chối vì cho rằng công nghệ này sẽ khó có thể hoạt động trên một lãnh thổ rộng lớn như Ukraine, đặc biệt khi phải đối đầu với các tên lửa tầm trung và tầm xa mà Nga sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem