Hệ thống chống tên lửa Iron Dome. Ảnh: Jerusalem Post
Israel không có khả năng sản xuất để cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không mà nước này đang yêu cầu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz thông báo vào ngày 9/11, được Jerusalem Post trích dẫn.
"Rõ ràng là ngay cả khi Israel quyết định thay đổi chính sách thì chúng tôi cũng không thể làm cạn kiệt kho dự trữ hệ thống phòng không của mình. Chúng tôi có thể mở rộng sự hỗ trợ của mình, nhưng đừng quên rằng NATO đứng sau Ukraine", ông Gantz nói với các phóng viên.
Tờ Jerusalem lưu ý rằng Israel đã gửi viện trợ nhân đạo và thiết bị y tế cho Ukraine. Tel Aviv cũng đang cung cấp cho Kiev thông tin tình báo và đã đề nghị giúp phát triển các hệ thống cảnh báo sớm. Tuy nhiên, theo báo chí đưa tin, Israel tiếp tục từ chối cung cấp bất kỳ loại vũ khí sát thương nào cho Kiev, cụ thể là hệ thống phòng không.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố cải thiện quan hệ với Israel và bắt đầu con đường hợp tác giữa hai nước.
Kiev đã nhiều lần đề nghị viện trợ quân sự từ Israel, gần đây nhất là tập trung vào các hệ thống phòng không Iron Dome và Arrow. Trong tháng trước, Đại sứ Ukraine tại Israel Evgeny Korniychu cho hay trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ nên gây áp lực buộc Israel cung cấp vũ khí cho Ukraine, vì Mỹ là "quốc gia duy nhất mà Israel lắng nghe".
Hôm 8/11, một báo cáo của Sky News cho biết Nga đã đưa một tên lửa chống tăng NLAW của Anh, một tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ và một tên lửa phòng không Stinger tới Tehran vào ngày 20/8.
"Chúng có thể sẽ được cải tạo và sử dụng trong các cuộc chiến trong tương lai", Jerusalem Post cho biết.
Iran đã thu được một máy bay không người lái RQ-170 Sentinel của Mỹ vào năm 2011 và thiết kế ngược lại nó để phát triển máy bay không người lái Shahed của mình, hiện được người Nga sử dụng ở Ukraine.
Các nguồn tin quốc phòng cảnh báo rằng Israel và phần còn lại của thế giới phải tiếp tục nghiên cứu cuộc chiến ở Ukraine để từ đó điều chỉnh cho phù hợp với quân đội của họ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.