Israel không kích dữ dội thành phố lịch sử ở Lebanon bất chấp Ngoại trưởng Mỹ thúc giục chấm dứt xung đột

V.N (Theo Reuters) Thứ tư, ngày 23/10/2024 17:03 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Trung Đông ngày 23/10 để thúc giục ngừng giao tranh giữa Israel và các nhóm chiến binh Hamas và Hezbollah. Tuy nhiên các cuộc không kích dữ dội của Israel vào Tyre - thành phố cảng lịch sử lớn của Lebanon đã chứng minh rằng không có sự khoan nhượng.
Bình luận 0
img

Khói bốc lên ở Tyre khi Israel dội bom vào thành phố cảng của Lebanon ngày 23/10. Ảnh: Reuters.

Ông Blinken đang thực hiện chuyến đi đầu tiên đến Trung Đông kể từ khi Israel giết chết thủ lĩnh Hamas vào tuần trước.

Chuyến đi là nỗ lực hòa bình lớn cuối cùng của Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5/11 giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump - một cuộc bầu cử có thể đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ trong khu vực.

Ông Blinken đã hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Jerusalem trong chặng dừng chân đầu tiên tại Trung Đông. Ông nói  đã đến lúc Israel tận dụng những thành công quân sự của mình sau khi giết chết các thủ lĩnh kháng chiến thời gian qua.

"Bây giờ là lúc biến những thành công đó thành một thành công chiến lược lâu dài", ông nói với các phóng viên ngày 23/10, khi chuẩn bị lên đường đến Saudi Arabia trong chặng tiếp theo của chuyến công du khu vực. "Cần tập trung vào việc đưa các con tin trở về nhà, chấm dứt cuộc chiến này và có một kế hoạch rõ ràng cho những gì tiếp theo".

Washington cũng đang tìm cách ngăn chặn xung đột lan rộng hơn nữa trước dự đoán về sự trả đũa của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào ngày 1/10, do Tehran phát động để đoàn kết với Hezbollah và Hamas. Ông Blinken phát biểu tại Jerusalem rằng sự trả đũa của Israel không nên dẫn đến leo thang hơn nữa.

Bộ trưởng ngoại giao Jordan cho biết chuyến thăm Jordan của ông Blinken, dự kiến diễn ra thứ Tư 23/10, đã bị hoãn lại mà không đưa ra lý do hoặc ngày cụ thể.

Ngay trong chuyến thăm của ông Blinken, ngày 23/10, Israel bắt đầu ném bom thành phố cảng Tyre của Lebanon - thành phố lịch sử được UNESCO công nhận. Vụ ném bom bắt đầu khoảng 3 tiếng sau khi Israel ban hành lệnh trực tuyến yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực trung tâm. Những đám khói dày đặc khổng lồ bốc lên trên các tòa nhà dân cư.

Hàng chục nghìn người đã rời khỏi Tyre trong những tuần gần đây khi Israel đẩy mạnh chiến dịch tiêu diệt Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở Gaza, cả hai đều là đồng minh thân cận của Iran.

Tyre  thường là trung tâm nhộn nhịp của miền nam - nơi rất đông ngư dân, khách du lịch và thậm chí cả lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ nghỉ ngơi sau các đợt triển khai gần biên giới. Nhưng lệnh sơ tán của Israel trong tuần này áp đặt với nhiều khu vực của thành phố, bao gồm cả lâu đài cổ ở đây.

Tại Lebanon, quân đội Israel cho biết họ đã giết chết ba chỉ huy Hezbollah và khoảng 70 chiến binh ở phía nam trong 48 giờ qua, một ngày sau khi xác nhận đã giết chết Hashem Safieddine, thủ lĩnh kế nhiệm rõ ràng của nhóm chiến binh này.

Trong một năm kể từ khi các chiến binh Hamas tấn công Israel, giết chết 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin, Israel đã tàn phá Dải Gaza để tiêu diệt Hamas, giết chết gần 43.000 người Palestine.

Tuần trước, Israel đã giết chết thủ lĩnh nhóm chiến binh Palestine Yahya Sinwar, bị tình nghi là chủ mưu của các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023.

Trong tháng qua, Israel cũng đã tăng cường đáng kể cuộc chiến ở Lebanon chống lại Hezbollah, nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn đã tấn công Israel để ủng hộ người Palestine. Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ và giết chết hầu hết các nhà lãnh đạo của Hezbollah trong các cuộc không kích khiến 1,2 triệu người phải di dời.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết các công thức mới đang được xem xét trong nỗ lực giành tự do cho các con tin bị giam giữ ở Gaza và chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy giao tranh sẽ lắng xuống. Hamas cho biết họ sẽ không giải thoát hàng chục con tin mà họ vẫn đang giam giữ nếu không có lời hứa của Israel về việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Ngược lại, Israel cho biết họ sẽ không ngừng chiến đấu ở Gaza cho đến khi Hamas bị tiêu diệt và ở Lebanon cho đến khi Hezbollah không còn là mối đe dọa nữa.

Các nhà ngoại giao cho biết Israel đang thúc đẩy lợi thế quân sự của mình để giữ vững vị thế vững chắc trước khi chính quyền mới của Mỹ nhậm chức sau cuộc bầu cử ngày 5/11.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem