ISW: Chiến dịch ở Bahkmut khiến Nga mất cơ hội tại một chiến trường quan trọng khác

Lê Phương (Newsweek) Thứ bảy, ngày 11/03/2023 09:25 AM (GMT+7)
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), cuộc xung đột kéo dài hàng tháng trời ở Bakhmut đã dẫn đến thương vong lớn cho cả hai bên và có thể cản trở chiến dịch của Nga ở Vuhledar.
Bình luận 0
ISW: Chiến dịch ở Bahkmut khiến Nga mất cơ hội tại một chiến trường quan trọng khác - Ảnh 1.

Trận chiến kéo dài nhiều tháng ở Bakhmut có thể đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động quân sự của Nga ở Vuhledar do tổn thất về nhân lực và trang thiết bị. Ảnh: Getty

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky coi Bakhmut là một chiến trường quan trọng trong tổng thể cuộc xung đột. Hôm 6/3, ông cho biết các chiến binh Ukraine sẽ tiếp tục bám trụ tại thành phố này.

Về phía Nga, lính đánh thuê được thuê bởi người sáng lập Tập đoàn Wagner, ông Yevgenzy Prigozhin, được cho là "đã tạm dừng chiến thuật", theo ISW. Báo cáo cũng lưu ý "vẫn chưa rõ liệu các chiến binh Wagner có giữ được ưu thế hoạt động của họ trong tương lai hay không". 

Ông Denis Pushilin, lãnh đạo phe ly khai thân Nga tại Donetsk, nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti vào tháng 1 rằng Vuhledar có thể đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quân sự đặc biệt của Moscow, tương tự như Bakhmut.

Mới đây, ISW cho biết trong một bản đánh giá rằng mặc dù các lực lượng Nga có thể nhắm mục tiêu vào Vuhledar, nhưng "những vấn đề dai dẳng về nhân sự và đạn dược có thể sẽ tiếp tục cản trở các lực lượng Nga tiến lên".

Trong khi đó, đoạn phim do người dùng @wartranslated đăng lên Twitter hôm 8/3 dường như cho thấy các binh sĩ Nga thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới số 136 thuộc Quân đoàn vũ trang tổng hợp số 58 của Quân khu phía Nam, nằm gần Vuhledar, đang kêu gọi thêm đạn dược.

Những người lính đó được cho là sẽ sớm thay thế Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 155 — một lữ đoàn mà theo ISW, "chịu một phần đáng kể những tổn thất của Nga trong cuộc tấn công kéo dài 3 tuần ở Vuhledar".

ISW viết: "Giống như Lữ đoàn bộ binh hải quân 155, Lữ đoàn bộ binh hải quân 40 và các đơn vị khác của Nga, Lữ đoàn súng trường cơ giới 136 khó có thể đạt được những bước tiến chiến thuật gần Vuhledar. Thiệt hại đáng kể về thiết bị và hạn chế về pháo binh có khả năng ngăn cản lực lượng Nga giành được những lợi ích chiến thuật quan trọng nếu họ quyết định tiếp tục các cuộc tấn công trong khu vực".

Arkady Moshes, giám đốc chương trình nghiên cứu về các nước láng giềng phía Đông của Liên minh châu Âu (EU) và chương trình nghiên cứu về Nga tại Viện các vấn đề quốc tế của Phần Lan, nói với Newsweek hôm 10/3 rằng việc Nga thiếu tiến bộ gần Vuhledar "là điều hiển nhiên và trái ngược" với hoạt động diễn ra xung quanh Bakhmut.

"Rất có thể, điều này sẽ làm trầm trọng thêm sự cạnh tranh giữa quân đội chính quy và nhóm Wagner, ảnh hưởng tiêu cực hơn nữa đến khả năng tác chiến và chiến thuật của Nga, đồng thời có thể mang lại những tác động chính trị", ông Moshes nói.

Trong một bài báo hôm 7/3, BBC dẫn lời một quan chức phương Tây giấu tên cho biết tổng số lính Nga thiệt mạng và bị thương ở Bakhmut là từ 20.000 đến 30.000. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Ukraine đã mất khoảng 11.000 chiến binh trong thành phố chỉ trong tháng 2 - một thống kê gây tranh cãi ở phương Tây. Những con số này chưa được xác minh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem