Jiangsu Suning tham vọng trở thành “Dải ngân hà” châu Á

Đông Hưng (Theo Jiangsu Daily) Thứ hai, ngày 22/02/2016 13:30 PM (GMT+7)
Chiêu mộ Ramires, Alex Teixeira hay Jo mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trình nâng tầm trở thành “Dải ngân hà” ở châu Á của Jiangsu Suning. Tham vọng của đội bóng này còn là rất nhiều ngôi sao cự phách khác như John Terry, Mario Balotelli hay Kaka...
Bình luận 0

CLB Jiangsu Suning đã có mặt ở Bình Dương để chuẩn bị cho trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên vòng bảng AFC Champions League mùa giải 2016 với chủ nhà B.Bình Dương. Trong đội hình của đội bóng đến từ Trung Quốc, tất nhiên không thể thiếu bộ ba tân binh “hàng khủng” gồm Ramires, Alex Teixeira và Jo. Đây là ba ngôi sao mà họ đã phải bỏ ra cả đống tiền để mang về trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

img

Jiangsu Suning tham vọng trở thành “Dải Ngân hà” ở khu vực châu Á.

Ramires chính là “bom tấn” đầu tiên mà Jiangsu Suning thực hiện, khiến cho tên tuổi của họ không chỉ gây chấn động tại châu Á, mà còn vươn ra cả thế giới. Khoảng cuối tháng 1.2016, khi mà tất cả đều nghĩ rằng, Jiangsu Suning chỉ quan tâm tới Ramires theo kiểu đánh bóng tên tuổi, thì họ đã chứng minh điều ngược lại khi trả 25 triệu bảng để thuyết phục thành công Chelsea nhả người. Đây là mức giá chuyển nhượng kỷ lục ở châu Á thời điểm ấy.

Khoảng 1 tuần sau, Jiangsu Suning tiếp tục gây sốc cho làng túc cầu thế giới khi vượt qua hàng loạt đại gia như Bayern Munich, Juventus, Chelsea, Arsenal hay thậm chí cả đội bóng lắm tiền nhiều của Man City để chiêu mộ thành công Alex Teixeira từ Shakhtar Donetsk với giá 38,7 triệu bảng, cùng mức lương vào khoảng 12 triệu bảng/năm. Tiếp đến, họ ký hợp đồng với Jo, cựu tiền đạo Man City và ĐT Brazil, từ Al Shabab với mức phí cũng không hề rẻ...

Theo thống kê từ Transfermarkt, thì không phải Real Madrid, Barcelona, Man City, Chelsea, M.U, Arsenal, Bayern Munich, PSG, Juventus, Inter Milan hay AS Roma, mà chính Jiangsu Suning mới là đội bóng chi tiêu nhiều nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016, với tổng số tiền chi ra vào khoảng 77 triệu bảng.

Giờ đây, Jiangsu Suning đã có một đội hình đáng mơ ước bậc nhất ở Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Thế nhưng tham vọng của giới lãnh đạo đội bóng không chỉ có vậy. Theo tiết lộ từ tờ Jiangsu Daily, tỷ phú Jack Ma và nhà sáng lập Tập đoàn Suning - Jin Dong Zhang đã thống nhất kế hoạch biến Jiangsu Suning trở thành thế lực bóng đá số 1 châu Á hay đúng hơn là “Dải ngân hà” phía Đông trong vòng 5 năm.

Trong thời gian tới, Jiangsu Suning sẽ tiếp tục tiếp cận các ngôi sao hàng đầu thế giới, có thể kể ra John Terry, Mario Balotelli hay Kaka... Ngoài ra, họ cũng tìm kiếm các cầu thủ tài năng bậc nhất Trung Quốc để nâng cấp dàn cầu thủ nội. Ngay cả thành phần Ban huấn luyện cũng có thể thay đổi, khi đội chủ sân Nanjing Olympic Sports Center đã chấm HLV lão làng Fabio Capello, thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào Dan Petrescu và các cộng sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem