Kẻ giết bác ruột ở Bắc Ninh khai đưa tiền cho Đội trưởng hình sự Công an Tây Hồ để "chạy án"

Phạm Hiệp Thứ bảy, ngày 27/02/2021 11:24 AM (GMT+7)
Kết luận điều tra của Công an tỉnh Bắc Ninh thể hiện, Lê Thanh Hưng - kẻ giết bác ruột ở Bắc Ninh khai đưa tiền cho 2 cán bộ Công an, trong đó có 1 người ở Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) để "chạy án".
Bình luận 0

Kẻ giết bác ruột khai đưa tiền cho cán bộ Công an nào?

Như Dân Việt đã thông tin, Lê Thanh Hưng (SN 1991, thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) là kẻ được xác định đã giết chết bác ruột là bà Nguyễn Thị N (SN 1965, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh) để cướp tài sản.

Lê Thanh Hưng vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên án tử hình về tội "Giết người", "Cướp tài sản" vào tháng 1/2021. Hưng cũng đã gửi đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt gửi tới Tòa án.

Trở lại diễn biến điều tra vụ án giết người, cướp tài sản do Lê Thanh Hưng gây ra, Hưng đã có những lời khai chấn động với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đội trưởng Đội hình sự Công an Tây Hồ nhận tiền "chạy án" từ kẻ giết bác ruột? - Ảnh 1.

Theo bản kết luận điều tra và cáo trạng của Công an và Viện Kiểm sát tỉnh Bắc Ninh trong vụ Lê Thanh Hưng giết bác ruột, Hưng khai đã đưa tiền cho 2 cán bộ Công an và thẩm phán thụ lý giải quyết vụ trộm cắp tài sản mà hắn gây ra trước đó.

Theo bản kết luận điều tra do Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh Tạ Ngọc Dũng ký, Lê Thanh Hưng đã khai về động cơ, mục đích phạm tội của mình.

Bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố Lê Thanh Hưng ngày 15/10/2020 của Công an tỉnh Bắc Ninh thể hiện, về động cơ, mục đích phạm tội, quá trình điều tra, Lê Thanh Hưng trình bày, ngày 29/11/2019, Lê Thanh Hưng bị Tòa án nhân dân quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) xử phạt 30 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".

Ngày 17/12/2020, Hưng nhận được quyết định thi hành án.

Trong giai đoạn điều tra truy tố và xét xử, Lê Thanh Hưng khai đã bỏ ra một số tiền khoảng 600 triệu đồng đưa cho ông H.T.A (cán bộ thuộc Bộ Công an) và ông N.Đ.C – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ.

Việc đưa tiền diễn ra tại Công an quận Tây Hồ, và việc đưa tiền của Lê Thanh Hưng nhằm được giảm nhẹ hình phạt và "chạy" mong được thi hành án tại Công an quận Tây Hồ.

Đội trưởng Đội hình sự Công an Tây Hồ nhận tiền "chạy án" từ kẻ giết bác ruột? - Ảnh 2.

Thông tin từ bản kết luận điều tra của Công an tỉnh Bắc Ninh trong vụ Lê Thanh Hưng giết bác ruột để cướp tài sản, việc Hưng đưa tiền cho cán bộ Công an, trong đó có Đội trưởng Đội hình sự Công an quận Tây Hồ diễn ra tại trụ sở Công an quận Tây Hồ. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

"Để có tiền, Lê Thanh Hưng đã nảy sinh ý định đột nhập vào nhà bà N để trộm cắp tiền trong két sắt.

Chiều 21/2/2020, Lê Thanh Hưng đã thực hiện hành vi giết bà N cướp tài sản" – kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nêu rõ.

Với lời khai này của Lê Thanh Hưng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chuyển toàn bộ tài liệu có liên quan cho Công an TP.Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.

Cả thẩm phán Tòa án cũng nhận tiền?

Ở giai đoạn truy tố, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành cáo trạng, ở cáo trạng cũng cung cấp thêm một chi tiết mới về lời khai của Lê Thanh Hưng.

Theo cáo trạng số 163, ngày 30/11/2020 do Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Lan ký, quá trình điều tra, Hưng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội về việc giết bà N để cướp tài sản.

Về động cơ, mục đích phạm tội, Lê Thanh Hưng khai do trước thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài sản, nên ngày 29/11/2019 Hưng bị Tòa án nhân dân quận Tây Hồ xử phạt 30 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".

Để được mức án như trên, trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử vụ án này, Hưng đã đưa khoảng hơn 600 triệu đồng cho một số các cán bộ Công an và thẩm phán thụ lý, giải quyết.

Nay Hưng muốn chấp hành án tại Công an quận Tây Hồ nhưng không có tiền nên Hưng đã thực hiện hành vi phạm tội tại nhà bà N.

Như vậy, có thể thấy, ở giai đoạn truy tố vụ án Lê Thanh Hưng giết bác ruột ở Bắc Ninh để cướp tài sản, cáo trạng thể hiện, Hưng khai đã đưa tiền cho cả thẩm phán thụ lý, giải quyết vụ trộm cắp tài sản của Hưng.

Theo bản kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong vụ Lê Thanh Hưng giết bác ruột để cướp tài sản, Hưng khai đã đưa hơn 600 triệu đồng cho 2 cán bộ Công an (1 thuộc Bộ Công an, 1 là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ - bản kết luận điều tra nêu) và thẩm phán (cáo trạng nêu).

Hiện tại, các thông tin này chỉ là lời khai của Lê Thanh Hưng, tuy nhiên, được biết Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã vào cuộc để xác minh, làm rõ các thông tin liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem