Kẻ xả súng ở Mỹ ra tay tàn ác vì ghét đàn ông hôn nhau?

Duy Anh (tổng hợp) Thứ hai, ngày 13/06/2016 14:12 PM (GMT+7)
Cha của kẻ xả súng thảm sát ở hộp đêm Mỹ là ông Mir Seddique, nói với đài truyền hình NBC rằng con trai của ông có thể bị thôi thúc bởi nỗi căm ghét người đồng tính chứ không phải bởi tín ngưỡng Hồi giáo của anh ta.
Bình luận 0

Ngoài 50 thiệt mạng, ít nhất 53 người khác bị thương trong vụ xả súng tại Pulse, một hộp đêm của người đồng tính ở thành phố Orlando, gây chấn động nước Mỹ.

Tay súng được xác định danh tính là Omar Mateen, một công dân Mỹ sinh ra ở New York, có cha mẹ là người Afghanistan. Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố đó là một hành động khủng bố và cho biết Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang dẫn đầu cuộc điều tra.

Tổng thống Obama cho biết, nhà chức trách sẽ không từ bất cứ nỗ lực nào để tìm ra động cơ của kẻ giết người hoặc liệu anh ta có bất kỳ liên kết nào với những nhóm khủng bố hay không. Tổng thống Obama cũng một lần nữa nhắc lại thực trạng là người nào đó có thể dễ dàng có được vũ khí để bắn người ở trường học, nhà thờ, rạp chiếu phim và hộp đêm.

Ông Obama nói: "Chúng ta phải quyết định xem chúng ta muốn đất nước của mình trở thành như thế nào. Chủ động không làm gì cả cũng là một quyết định”.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết,  Mateen nổ súng bên trong hộp đêm Pulse ở trung tâm thành phố Orlando bằng loại súng trường tấn công tự động, có thể nhả một loạt đạn chỉ trong vòng vài giây.

Những nhân chứng tháo chạy thoát thân kể lại tiếng súng vang lên giữa tiếng nhạc lớn và khách vẫn nhảy. Mateen đọ súng với một viên cảnh sát làm việc thêm giờ ở hộp đêm này, sau đó rời khỏi tòa nhà và quay trở lại, bắt một số người làm con tin trong khoảng ba giờ. Một nhóm cảnh sát đặc nhiệm xông vào hộp đêm và hạ sát Mateen trong một vụ đấu súng.

imgMateen cùng vợ cũ và con trai.

Cha của Mateen, là ông Mir Seddique, nói với đài truyền hình NBC rằng, con trai của ông có thể bị thôi thúc bởi nỗi căm ghét người đồng tính chứ không phải bởi tín ngưỡng Hồi giáo của anh ta.

"Chuyện này không liên quan gì tới tôn giáo cả," ông Seddique nói khi nhớ lại một sự việc gần đây ở trung tâm Miami, một thành phố khác ở Florida.

"Nó nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau trước mặt vợ con nó và nó nổi giận",  cha của Mateen nói.

Ông Seddique xin lỗi những nạn nhân trong vụ xả súng tại Pulse, nơi mà họ tự gọi mình là "quán bar đồng tính nóng bỏng nhất ở Orlando." Ông Seddique nói người thân "không hay biết gì về bất kỳ hành động nào nó thực hiện. Chúng tôi cũng bị sốc như cả nước."

Ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, ngày 12/6 cho rằng vụ xả súng tại hộp đêm Pulse ở thành phố Orlando là "khủng khiếp và không thể tưởng tượng nổi". Ông cho rằng Mỹ không nên tiếp tục cho phép bán các loại vũ khí tự động nhằm tạo cơ hội cho những kẻ giết người.

Trong khi đó, trên trang mạng xã hội Twitter, ứng cử viên đang dẫn đầu của Đảng Dân chủ Hillary Clinton cho rằng vụ xả súng là một hành động khủng khiếp.Cùng ngày, ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã nói rằng vụ xả súng là hành động tồi tệ. Ông Trump là một trong những nhà chính trị đầu tiên cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc theo hướng một hành động khủng bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem