Kết quả bảng E, F EURO 2016: CH Ireland tạo “địa chấn”, Thụy Điển bị loại

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ năm, ngày 23/06/2016 07:05 AM (GMT+7)
Ở loạt trận hạ màn bảng E và F EURO 2016 diễn ra vào đêm qua, rạng sáng nay, CH Ireland đã tạo nên một “cơn địa chấn” khi đánh bại Italia. Trong khi đó, Thụy Điển đã bị loại sau trận thua đầy cay đắng trước Bỉ.
Bình luận 0

Vào lúc 2h00 rạng sáng nay, CH Ireland đã có cuộc chạm trán đầy khó khăn trước đội đầu bảng E là Italia. Dù bị đánh giá yếu hơn nhiều so với đối thủ, nhưng với quyết tâm giành chiến thắng và có thêm một chút may mắn, đoàn quân của HLV Martin O'Neill đã tạo nên một “cơn đia chấn” khi đánh bại được “Azzurri” với tỷ số 1-0.

img

Các cầu thủ CH Ireland ăn mừng chiến tích.

Tiền vệ Robert Brady (85’) chính là người đã lập công để giúp CH Ireland leo lên vị trí thứ 3 tại bảng E với 4 điểm có được sau 3 lượt trận. Qua đó, giành vé vào chơi ở vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bỉ đã đánh bại Thụy Điển với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn ở phút 84 của tiền vệ Radja Nainggolan. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Marc Wilmots đã ghi tên mình vào vòng 1/8 EURO 2016 khi giành ví trí nhì bảng E (6 điểm sau 3 lượt trận).

img

BXH và kết quả các trận đấu của bảng E.

Trong khi đó, trận thua này đã khiến Thụy Điển phải nói lời chia tay với EURO 2016. Bởi vì, sau 3 lượt trận tại vòng bảng, họ chỉ có được đúng 1 điểm. Đáng chú ý, tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu kỳ này, đoàn quân của HLV Erik Hamren chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng trong trận hòa 1-1 trước CH Ireland.

Trước đó, trong cuộc chạm trán với Hungary diễn ra trên sân Parc Olympique Lyonnais vào 23h00 tối qua (22.6 giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha phải rất vất vả mới có thể cầm hòa được đối thủ với tỷ số 3-3. Kết quả này giúp Bồ Đào Nha giành quyền vào chơi ở vòng 1/8 với tư cách 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất và đối thủ của họ trong trận đấu sắp tới chính là đội nhất bảng D Croatia.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, siêu sao Cristiano Ronaldo đã lập được một cú đúp. Điều này đã giúp CR7 xác lập nên hàng loạt kỷ lục đáng nể như: “Cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử EURO. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Bồ Đào Nha. Cầu thủ ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất tại các VCK EURO và cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 4 kỳ EURO liên tiếp.”

img

BXH và kết quả các trận đấu tại bảng F.

Sau khi bảng F khép lại, Hungary đã vào vòng 1/8 với tư cách là đội nhất bảng khi có cùng 5 điểm với đội xếp thứ 2 Ireland, nhưng hơn về chỉ số phụ. Còn Bồ Đào Nha xếp thứ 3 khi hòa cả 3 trận. Trong khi đó, với việc phải “đội sổ”, ĐT Áo (1 điểm) đã chính thức bị loại khỏi EURO 2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem