Kết quả, BXH EURO 2020 ngày 23/6: Modric đưa Croatia vào vòng/18

Minh Tú Thứ tư, ngày 23/06/2021 06:20 AM (GMT+7)
Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Luka Modric đã tỏa sáng rực rỡ giúp Croatia đánh bại Scotland, qua đó giành vé vào vòng knock-out EURO 2020.
Bình luận 0

Sau 2 lượt trận, Croatia và Scotland chỉ có 1 điểm nên cả 2 đều cần chiến thắng để giành vé tham dự vòng 1/8. Scotland có ưu thế sân nhà nhưng Croatia được đánh giá nhỉnh hơn về tương quan lực lượng. Những ưu thế cũng như quyết tâm của 2 đội đã thể hiện rõ ngay trong 45 phút đầu tiên.

Kết quả, BXH EURO 2020 ngày 23/6: Modric đưa Croatia vào vòng/18 - Ảnh 1.

Modric, gừng càng già càng cay.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Scotland nhập cuộc rất hưng phấn. Trong vòng 10 phút đầu tiên, đội bóng của HLV Steve Clarke đã tạo ra 2 cơ hội nhưng tiền đạo Che Adams đều không thể tận dụng để mở tỉ số cho Scotland.

Sau hơn 10 phút thi đấu trong thế bị ép sân, Croatia đã dần lấy lại thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng của hàng tiền vệ. Ngay lập tức, đội bóng áo bàn cờ đã khiến Scotland phải nếm trái đắng. Phút 17, xuất phát từ tình huống bóng bổng, Perisic đã đánh đầu chuyền bóng vào vòng cấm cho Nikola Vlasic. Dù bị các hậu vệ Scotland áp sát nhưng tiền đạo của CSKA Moscow vẫn kịp tung ra cú sút chìm hiểm hóc giúp Croatia vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn mở tỉ số đã mang lại sự tự tin rất lớn cho Croatia. Với khả năng giữ nhịp của đội trưởng Luka Modric, đội bóng áo bàn cờ kiểm soát khá tốt trận đấu. Không chỉ hiệu quả với đấu pháp phòng ngự từ xa, đoàn quân của Zlatko Dalic còn tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm.

Perisic cũng thăng hoa.

Perisic cũng thăng hoa.

Những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại với kết quả thuận lợi cho Croatia thì bất ngờ lại xảy ra. Phút 42, Scotland với những cú treo bóng bổng liên tiếp từ 2 cánh đã khiến hàng thủ của Croatia xáo trộn. Tận dụng cơ hội này, tiền vệ Callum McGregor đã tung cú sút chìm hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho Scotland.

Bàn thắng quý giá này không đủ mang lại sự hưng phấn cho Scotland khi bước vào hiệp đấu thứ 2. Xét thế trận, Croatia vượt trội nhờ hàng tiền vệ chất lượng. Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 đội chính là Luka Modric.

Không chỉ thể hiện tốt vai trò dẫn dắt lối chơi, Modric còn ghi bàn thắng giúp Croatia vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 62. Ngôi sao của Real Madrid đã thực hiện cú vảy má ngoài cực kì đẹp mắt khiến thủ thành Marshall không thể cản phá.

Croatia vượt qua khe cửa hẹp.

Croatia vượt qua khe cửa hẹp.

Chưa dừng lại ở đó, tới phút 77, Luka Modric còn tỏa sáng với cú đá phạt góc chính xác để Ivan Perisic đánh đầu nâng tỉ số lên 3-1 cho Croatia. Pha lập công này đã quyết định tất cả bởi trong thời gian còn lại, trong thế nôn nóng, Scotland không thể hiện được sự hiệu quả để thắp lại hy vọng. Chung cuộc, Croatia giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Với chiến thắng này, Croatia đã vươn lên vị trí thứ 2 bảng D. Đội bóng áo bàn cờ có cùng 4 điểm như CH Séc nhưng xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Với tấm vé đi tiếp ở trận hạ màn vòng bảng, thầy trò Zlatko Dalic sẽ gặp đội nhì bảng E ở vòng 1/8. Còn với Scotland, họ đã phải dừng cuộc chơi với vỏn vẹn 1 điểm.

Kết quả, BXH EURO 2020 ngày 23/6: Modric đưa Croatia vào vòng/18 - Ảnh 4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem