Cứu nạn thuyền viên bị dập nát bàn tay trên biển

Công Tâm Thứ tư, ngày 07/12/2022 06:30 AM (GMT+7)
Tối 6/12, tàu SAR-272 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên Jamandron Mafred Tagle (SN 1986, quốc tịch Philippines) về bờ an toàn.
Bình luận 0

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 6/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu chở hàng đang hành trình từ Nhật Bản đi Singapore để xếp hàng. Khi tàu đi qua vùng biển Khánh Hòa, cách Nha Trang khoảng 123 hải lý, thuyền viên Jamandron Mafred Tagle bị tai nạn, bàn tay phải dập nát, chảy nhiều máu.

Cứu nạn thuyền viên bị dập nát bàn tay - Ảnh 1.

Thuyền viên bị nạn được các lực lượng chăm sóc, hỗ trợ. Ảnh: C.T

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm giữ liên lạc thường xuyên và trực tiếp làm việc với tàu để cập nhật tình trạng bệnh nhân cũng như hướng dẫn các biện pháp sơ cứu lúc ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên trên.

Sau khi vượt qua sóng gió, với thời tiết xấu, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cấp 7-8, tàu SAR-272 đã nhanh chóng tiếp cận được tàu Berge Daisen. Tổ y tế của Trung tâm và các lực lượng phối hợp khẩn trương sơ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân và thực hiện công tác tiếp nhận đưa về bờ.

Cứu nạn thuyền viên bị dập nát bàn tay - Ảnh 2.

Tàu SAR-272 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên Jamandron Mafred Tagle (SN 1986, quốc tịch Philippines) về bờ an toàn. Ảnh: C.T

Trong 1 tháng qua, đơn vị này cũng đã liên tiếp thực hiện được 3 vụ cứu nạn, với 4 thuyền viên của các tàu nước ngoài, với nhiều quốc tịch khác nhau.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem