Khi cả thế giới 'dõi theo' Đài Loan, căng thẳng đang bùng lên ở biên giới Trung-Ấn

Phương Đăng (theo CNN) Thứ năm, ngày 14/10/2021 19:00 PM (GMT+7)
Căng thẳng ở eo biển Đài Loan có thể đã thu hút truyền thông quốc tế trong những tuần gần đây, nhưng cách đó hàng nghìn km về phía Tây, một tranh chấp lãnh thổ dai dẳng khác giữa Trung Quốc và Ấn Độ dường như bắt đầu sôi sục hơn trước, theo CNN.
Bình luận 0
Khi cả thế giới 'dõi theo' Đài Loan, căng thẳng đang bùng lên ở biên giới Trung-Ấn - Ảnh 1.

Một đoàn xe quân đội Ấn Độ đi qua Zoji La, một đèo cao giáp với Trung Quốc vào ngày 13/6 ở Ladakh, Ấn Độ. Ảnh CNN

Chỉ 16 tháng trước, binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ tham gia vào một cuộc ẩu đả trên dãy Himalaya dọc theo Ranh giới Kiểm soát Thực tế (LAC) - đường biên giới chưa rõ ràng trên thực tế giữa hai cường quốc hạt nhân ở châu Á.

Và bây giờ, căng thẳng dường như đang gia tăng trở lại, theo CNN.

Theo các báo cáo chưa được xác minh, binh sĩ của cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều bị một bên còn lại bắt giữ và giam cầm trong thời gian ngắn trong khi các vị trí quân sự được củng cố và các cuộc đàm phán để làm sáng tỏ tình hình dường như đang đi vào bế tắc.

Năm 1962, Ấn Độ và Trung Quốc từng xảy ra chiến tranh ở các vùng biên giới hẻo lánh, khắc nghiệt trên núi cao. Cuộc chiến cuối cùng kết thúc và LAC được thành lập từ đó cho đến nay để phân chia lãnh thổ Trung Quốc-Ấn Độ.

Nhưng 2 nước không đồng tình về vị trí chính xác của LAC và cả hai thường xuyên cáo buộc bên kia vượt qua nó hoặc tìm cách mở rộng lãnh thổ của họ.

Vì lý do này, binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ thi thoảng xảy ra các cuộc ẩu đả chủ yếu là không gây chết người trong khu vực nhưng cuộc đụng độ vào tháng 6/2020 là đẫm máu nhất trên LAC trong hơn 40 năm.

Sau trận chiến đó, ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 quân nhân Trung Quốc thiệt mạng, các nhà lãnh đạo quân sự 2 bên đã tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp để giảm bớt căng thẳng kéo dài.

Nhưng một cuộc họp như vậy được tổ chức vào Chủ nhật tuần trước 10/10 đã không kết thúc tốt đẹp. Các cuộc thảo luận trước đó đã đạt được một số tiến bộ trong việc xoa dịu căng thẳng biên giới, nhưng một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm thứ Hai 11/10 cáo buộc Trung Quốc không còn hợp tác.

"Phía Ấn Độ chỉ ra rằng căng thẳng dọc theo LAC là do các nỗ lực đơn phương của phía Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng và vi phạm các thỏa thuận song phương", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

"Do đó, phía Ấn Độ đã đưa ra các đề xuất mang tính xây dựng để giải quyết các vấn đề còn lại nhưng phía Trung Quốc không nhất trí và cũng không đưa ra bất kỳ đề xuất nào trong tương lai", Tuyên bố chia sẻ thêm.

Trong khi đó, Bắc Kinh lại nhìn nhận tình hình theo cách khác.

"Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực trong việc xoa dịu và hạ nhiệt tình hình biên giới và thể hiện rõ sự chân thành của mình nhằm duy trì quan hệ quân đội hai nước. Nhưng các cuộc đàm phán đã trở nên khó khăn hơn", một tuyên bố từ Đại tá Long Shaohua, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh quân khu phía Tây của quân đội Trung Quốc cho biết.

Một bài báo trên tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times) của Trung Quốc đã cáo buộc Ấn Độ "gây ra những sự cố mới dọc theo phần phía đông của biên giới."

Các chuyên gia Trung Quốc cũng đã cảnh báo về những nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột mới, nhưng cho rằng, Bắc Kinh không chỉ nên từ chối nhượng bộ những yêu cầu ngạo mạn của Ấn Độ trên bàn đàm phán mà còn phải chuẩn bị sẵn sàng để chống lại hành động xâm lược quân sự mới của Ấn Độ”.

Theo sau đó là tuyên bố từ các đơn vị đồn trú của quân đội Trung Quốc tại biên giới Himalaya, mô tả "điều kiện làm việc căng thẳng hàng ngày" với báo động vang lên, các chỉ huy dẫn đầu các cuộc tuần tra ở mặt trận và các binh sĩ được đặt trong tình trạng "sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu", theo Hoàn cầu Thời báo.

Bài báo cũng cáo buộc Mỹ là nguyên nhân khiến căng thẳng ở biên giới Ấn Độ - Trung Quốc gia tăng. "Ấn Độ nhận thấy Washington rất coi trọng New Delhi, vì Tổng thống Mỹ Joe Biden thường xuyên tiếp xúc với chính phủ Ấn Độ kể từ khi nhậm chức và cùng thảo luận về các kế hoạch ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc", Hoàn cầu Thời báo viết.

Báo này cuối cùng tuyên bố, quân đội biên phòng Trung Quốc đã "chuẩn bị cho các cuộc đối đầu sắp tới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem