Miền Bắc nắng nóng hơn 40 độ C, khi nào thì sẽ có mưa dông giải nhiệt?

L.V.S Thứ sáu, ngày 02/06/2023 10:02 AM (GMT+7)
Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 3/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông. Tuy nhiên, khoảng từ 8/6, khu vực đồng bằng mới có thể xuất hiện mưa rào rải rác diện rộng. Nắng nóng dự báo kéo dài đến 4/6.
Bình luận 0

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng nên hôm nay, Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 40 độ C, người dân cần đề phòng cháy nổ, hỏa hoạn khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Dự báo trong hai ngày 2-3/6, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-60%.

Miền Bắc nắng nóng hơn 40 độ C, khi nào thì sẽ có mưa dông giải nhiệt? - Ảnh 1.

Miền Bắc nắng nóng hơn 40 độ C, khi nào miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt?

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên trong hai ngày 2-3/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Cơ quan khí tượng nhận định từ 4/6, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc. Từ 3-8/6, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Khi nào miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt?

Từ đêm 8-11/6, mưa mở rộng ở miền Bắc, khu vực đồng bằng cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng kéo dài đến ngày 5/6. Từ chiều tối và đêm 5-11/6, khu vực này mưa rào và dông rải rác, nắng nóng chấm dứt.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm nay tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nhận định về xu thế thời tiết tháng 6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau đợt nắng nóng đang diễn ra, miền Bắc sẽ có một đợt khoảng thời gian mát mẻ hơn.

Từ giữa tháng 6, nắng nóng gia tăng, nhiệt độ trung bình tháng 6 năm nay ở miền Bắc, miền Trung có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ, số ngày nắng nóng cũng nhiều hơn.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2/6/2023

Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Miền Bắc nắng nóng hơn 40 độ C, khi nào thì sẽ có mưa dông giải nhiệt? - Ảnh 2.

Bình luận Facebook Twitter Dự báo thời tiết ngày 2/6: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem