Khởi tố ông bố dùng điếu cày đánh con đến tử vong

Thứ tư, ngày 19/03/2014 09:56 AM (GMT+7)
Ngay sau khi cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006) tử vong vào chiều 18.3, Công an TP Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Lợi (SN 1968) trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh về tội “ Cố ý gây thương tích”.
Bình luận 0
Trao đổi với PV chiều ngày 18.3, ông Nguyễn Công Nghiệp - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, liên quan đến vụ việc đối tượng Lợi dùng điếu cày inox đánh cháu Lộc 8 tuổi, dẫn đến cháu bị tử vong. Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam có thời hạn đối với bị can Đỗ Văn Lợi về tội “ Đánh người gây thương tích”.

Nạn nhân trong vụ án mạng đau lòng này là cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006), con trai đối tượng Lợi. Trước khi bị đánh và tử vong, cháu Lộc theo học tại trường Tiểu học Tiền An (TP Bắc Ninh).

Đối tượng Lợi bị bắt giữ tại CQĐT với hành vi dùng gậy đánh con dã man, dẫn đến tử vong.
Đối tượng Lợi bị bắt giữ tại CQĐT với hành vi dùng gậy đánh con dã man, dẫn đến tử vong.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 18h ngày 15.3, Công an phường Tiền An đã nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc cháu Đỗ Doãn Lộc bị chính bố đẻ là ông Đỗ Văn Lợi đánh khiến phải nhập viện cấp cứu.

Xác định đây là vụ án hình sự nghiêm trọng nên Công an thành phố đã phối hợp cùng Công an phường Tiền An tổ chức truy lùng Lợi. Đến ngày 17.3, Công an thành phố Bắc Ninh bắt gọn Lợi khi đối tượng đang ẩn náu tại khu Đọ Xá, phường Ninh Xá - TP Bắc Ninh.

Tại Cơ quan điều tra, Lợi đã khai nhận mọi hành vi gây thương tích cho cháu Lộc. Theo đó, chiều ngày 15.3, phát hiện mình bị mất tiền, Lợi nghi ngờ con trai lấy cắp, quá bực tức vì cháu Lộc không thừa nhận. Lợi đã cầm thanh inox đánh liên tiếp vào người cháu gây thương tích nghiêm trọng.

Đánh cháu Lộc đến ngất lịm, Lợi bế cháu sang nhà anh trai là Đỗ Văn Thắng nhờ đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu với lý do cháu bị ngã, sau đó Lợi đã bỏ trốn khỏi nhà.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân thuộc khu phố Nhà Chung đã cùng ông Thắng đưa Lộc đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Lộc phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức.

Sau gần 3 ngày được các bác sĩ tại khoa cấp cứu bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) nhiệt tình chữa trị, cháu Lộc đã tắt hơi thở cuối cùng vào hồi 16h chiều ngày 18.3. Chứng kiến sự ra đi đau đớn của cháu Lộc, nhiều người đã không cầm được nước mắt, cùng với đó là sự căm phẫn với hành vi tàn ác của người bố.

Về thân nhân người bố mất nhân tính và độc ác này, Lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết, đối tượng Lợi từng có 2 tiền án. Tháng 10.1995 bị TAND thị xã Bắc Ninh xử 18 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”; tháng 10-2006, bị TAND Hà Nội xử 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cháu Lộc là con Lợi và Doãn Thị Thành (SN 1964), trú tại Tây Hồ - Hà Nội. Sau khi sinh cháu Lộc được gần 1 năm, Doãn Thị Thành cũng bị TAND Hà Nội phạt 20 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”

Khi PV Dân trí đề cập đến việc cháu Lộc bị đánh và tử vong sau đó thì Cơ quan điều tra có xem xét thay đổi tội danh đã khởi tố trước đó là “đánh người gây thương tích” hay không? Ông Nguyễn Công Nghiệp - cho biết “ Trước mắt, CQĐT đã khởi tố bị can Lợi về tội “cố ý gây thương tích” để làm rõ hành vi “giết người”. Hiện CQĐT đang tiến hành việc giải phẫu thi thể cháu bé để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể. Nếu đủ căn cứ chúng tôi sẽ thay đổi việc khởi tố sang tội ‘giết người” để xử lý theo qui định pháp luật”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ án nghiêm trọng và dã man này.
Dân Trí (Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem