Không đăng ký kết hôn có được hưởng trợ cấp thai sản?

Thứ ba, ngày 28/03/2023 06:22 AM (GMT+7)
Chưa kết hôn, lao động nam có thể cung cấp giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh thể hiện là cha đứa trẻ để giải quyết hưởng chế độ thai sản.
Bình luận 0

Tôi là lao động nam, đang làm việc tại một công ty ở TP.HCM, có tham gia BHXH đầy đủ. Vợ tôi ở nhà nội trợ không đi làm ở đâu và từ trước đến giờ chưa tham gia BHXH.

Chúng tôi đã cưới nhau được hai năm nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Theo tìm hiểu của tôi đối với trường hợp vợ tôi sinh con thì tôi có thể được nhận trợ cấp thai sản.

Cho tôi hỏi, trường người lao động nam đủ điều kiện nhận trợ cấp thai sản nhưng chưa đăng ký kết hôn với vợ thì có được hưởng chế độ thai sản không? Mức hưởng trợ cấp một lần đối với nam là bao nhiêu?

Bạn đọc có địa chỉ mail thanhtung…@gmail.com

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Tại điều 38 Luật BHXH về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi quy định trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì người cha được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, ngoài việc bạn được nghỉ việc hưởng trợ cấp trong khoảng thời gian vợ bạn sinh con theo quy định thì bạn còn được hưởng trợ cấp một lần bằng hai tháng lương cơ sở. Theo quy định hiện nay thì mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng.

Trường hợp bạn và người bạn đời chưa đăng ký kết hôn thì bạn có thể cung cấp giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con bạn thể hiện bạn là cha đứa bé để được giải quyết chế độ thai sản theo quy định.


Theo Nguyễn Hiền/PLO (plo.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem