Không muốn làm 'mếch lòng' Nga, Hàn Quốc quyết từ chối Ukraine điều này

Phương Đăng (theo AA) Thứ sáu, ngày 28/10/2022 18:03 PM (GMT+7)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định, nước ông chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Kiev, theo hãng tin AA.
Bình luận 0
Không muốn làm 'mếch lòng' Nga, Hàn Quốc quyết từ chối gửi vũ khí sát thương cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh AA

Hàn Quốc hôm thứ Sáu 28/10 phủ nhận việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine và nói rằng họ chưa bao giờ làm như vậy để đối đầu với Moscow.

Trước đó, Tổng thống Putin cảnh báo rằng Nga đã biết về quyết định của Seoul để cung cấp vũ khí sát thương cũng như đạn dược cho Ukraine và những hành động như vậy sẽ phá hủy mối quan hệ song phương.

Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Putin, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh rằng, nước ông chỉ cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Kiev.

"Chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine trong tình đoàn kết với cộng đồng quốc tế nhưng không bao giờ gửi vũ khí sát thương hoặc bất kỳ thứ gì tương tự", ông Yoon nói với các phóng viên tại Seoul, được Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời.

"Tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi đang cố gắng duy trì mối quan hệ hòa bình và tốt đẹp với tất cả các nước trên thế giới, bao gồm cả Nga", ông Yoon nói thêm.

Vào tháng 4 năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Hàn Quốc trang bị quân sự.

Tuy nhiên, Seoul từ chối hỗ trợ quân sự và cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Kiev.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ được Reuters và hãng tin AP trích lời cho biết, Washington đang chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine để tăng cường sức mạnh phản công chống lại Nga của lực lượng này.

Các quan chức giấu tên cho biết không có vũ khí mới đáng kể nào trong gói hàng của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào ngày 28/10.

Thay vào đó, viện trợ của Mỹ phần lớn nhằm vào việc dự trữ hàng nghìn viên đạn cho các hệ thống vũ khí đã có mặt ở Ukraine, bao gồm cả Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao, được gọi là HIMARS, mà Ukraine đã sử dụng thành công trong cuộc phản công chống lại Nga.

Người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby từ chối xác nhận thông tin chi tiết của gói viện trợ này trong một cuộc phỏng vấn với CNN. Ông Kirby chỉ nói rằng một đợt vũ khí mới cho Ukraine sẽ được công bố "rất, rất sớm".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem