Không quân Ukraine tiết lộ cách phi công đánh chặn tên lửa Nga trên không

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ tư, ngày 22/06/2022 09:26 AM (GMT+7)
Các phi công của Không quân Ukraine đôi khi đã đánh chặn thành công tên lửa hành trình của Nga trên không, theo Pravda.
Bình luận 0
Không quân Ukraine tiết lộ cách phi công đánh chặn tên lửa Nga trên không - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố Không quân của họ đã đánh chặn được một số tên lửa Nga đang bay trên không. Ảnh Pravda.

Army Inform - phẩm chính thức của Bộ Quốc phòng Ukraine đã đưa ra một ví dụ về việc phi công Ukraine đánh chặn tên lửa hành trình của Nga được phóng bởi các máy bay ném bom chiến lược của nước này từ Biển Caspi.

Theo đó, khi phát hiện Nga phóng tên lửa, hệ thống phòng không Ukraine sẽ xác định hướng bay, đồng thời kích hoạt còi báo động không kích ở nhiều khu vực của Ukraine.

Các phi công của Không quân Ukraine sau đó sẽ được lệnh xuất kích để đánh chặn tên lửa của Nga. Cá phi công thường cất cánh theo cặp.

Trạm radar cũng sẽ được bật ngay lập tức. Có 2 radar trên một máy bay chiến đấu của Ukraine: Một là radar tổ hợp ngắm phản ứng với vật thể, còn lại là radar định vị quang học lượng tử phản ứng với chùm tia nhiệt.

Lực lượng Không quân giải thích rằng các máy bay Ukraine được trang bị tên lửa lắp đầu đạn tìm kiếm bán chủ động. Chúng yếu hơn đáng kể so với các máy bay hiện đại của NATO và khó phát hiện tên lửa của quân đội Nga.

Vì tên lửa hành trình của Nga thường bay ở độ cao rất thấp và có bề mặt phản xạ nhỏ, nên việc phát hiện chúng chỉ bằng radar là cực kỳ khó khăn, đặc biệt là radar mặt đất.

Nhưng vì tên lửa Calibre, X-101, X-59 và X-555 của Nga được trang bị động cơ phản lực hai mạch thông thường, nên chúng để lại vết nhiệt trong không khí, đại diện của Lực lượng Không quân cho biết.

Phi công Ukraine nhờ đó có thể nhìn thấy vết nhiệt này với sự trợ giúp của trạm định vị quang học lượng tử và từ đó thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa không đối không để bắn hạ tên lửa Nga.

Kể từ khi xung đột nổ ra, lực lượng không quân và vũ trụ Nga đã tấn công các mục tiêu của Ukraine bằng tên lửa X-555 và X-101 (tầm bắn lần lượt là 2.000 km và 5.500 km đối với máy bay chiến lược Tu-95MS và Tu-160).

Nhưng nguồn dự trữ tên lửa đắt tiền này của Nga được cho là đã bắt đầu cạn kiệt. Việc sử dụng chúng trong các máy bay chiến lược cũng rất tốn kém. Do đó, từ đầu tháng 4, người Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa hành trình X-59MK2 được phóng từ các máy bay tác chiến và chiến thuật.

Các phi công Ukraine đã được huấn luyện đánh chặn tên lửa hành trình khi bắt đầu xung đột với Nga nên sau đó chỉ trong vài ngày, họ đã đánh chặn được tên lửa Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem