Không thể nhận ra con đường đầy rác ngày nào khi chị em phụ nữ làm tuyến đường hoa

Trần Đáng Thứ năm, ngày 20/08/2020 18:17 PM (GMT+7)
Vốn là xã tồn tại nhiều bãi rác, thời gian qua, xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã phát triển và nhân rộng mô hình tuyến đường hoa để góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Bình luận 0

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Chánh, Hội đã cải tạo hai tuyến đường cầu Tân Nhựt và bên hông cầu chợ Đệm thành tuyến đường hoa. Theo đó, Hội đã triển khai và tiến hành dọn dẹp, san lấp, trồng hoa thí điểm trên những tuyến đường này. Sau hơn một năm thực hiện, với 6 lần ra quân cải tạo, trên những con đường vốn đầy rác ngày nào giờ đây đã ngập tràn sắc hoa rực rỡ. 

Được biết, ban đầu hội chỉ phát quang, dọn dẹp rác thải, cây cỏ và trồng chủ yếu là hoa mười giờ, nhưng sau mỗi lần ra quân, hội tiến hành trồng thêm hoa chuông vàng, một số loại cây dây leo... để con đường trở nên "bắt mắt" hơn.

Tuyến đường hoa thay thế... tuyến đường rác - Ảnh 1.

Một tuyến đường hoa ở huyện Củ Chi (TP.HCM). Ảnh: T.Đ

Với kết quả trên, người dân địa phương vô cùng hào hứng và phấn khởi, ngày càng góp công góp sức để tuyến đường ngày một hoàn thiện. Chính mô hình này đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, không chỉ góp phần xây dựng môi trường trong lành mà hơn hết nó đã tác động rất lớn đến ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh của người dân.

Bà Trương Thị Ven - Chi hội Phó Hội Phụ nữ ấp 6, xã Tân Nhựt chia sẻ, từ khi thực hiện mô hình tuyến đường hoa, môi trường xung quanh đã sạch sẽ và cảnh quan cũng trở nên đẹp hơn. 

"Khi người dân từ nơi khác tới, họ trầm trồ khen ngợi và học hỏi để phát triển mô hình. Nhờ mô hình này mà ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao. Bản thân tôi, dù phải bỏ thời gian chăm sóc vất vả nhưng tôi rất vui và hãnh diện vì đã góp một phần công sức làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp" - bà Ven bộc bạch.

Trong khi đó, tại xã Thái Mỹ (Củ Chi), nhiều tuyến đường hoa cũng đã được xây dựng. Bà Lê Ngọc Sương - Chủ tịch UBND xã cho biết, mỗi năm xã vận động người dân trồng 5.000 cây xanh và hoa kiểng trên những tuyến đường hoa.

Theo đại diện Hội Phụ nữ xã Tân Nhựt, việc thực hiện mô hình tuyến đường hoa ở một số điểm ô nhiễm đã nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng như mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, hội cũng khuyến khích người dân trồng hoa trước cửa nhà, giữ gìn vệ sinh chung.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem