Khu rừng hơn 82,000ha giáp ranh 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước có các loài động vật hoang dã quý hiếm

Thứ bảy, ngày 25/01/2025 05:22 AM (GMT+7)
Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên trải dài trên địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước có tổng diện tích hơn 82.000 héc ta thuộc Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quản lý...
Bình luận 0

Tây Nguyên chỉ còn lại một khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận. Vì vậy, vườn quốc gia Cát Tiên đang là một trong những điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên trải dài trên địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước có tổng diện tích hơn 82.000 héc ta thuộc Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quản lý. 

Trong đó, diện tích thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng là hơn 28.000 héc ta. Đây là rừng nguyên sinh còn lại lớn nhất Tây Nguyên.

Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 1.

Dòng sông Đồng Nai hiền hòa tạo nên hệ sinh thái phong phú đối với rừng quốc gia Cát Tiên. Nơi đây đã được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ trình Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đánh giá cấp danh hiệu Danh lục Xanh. VQG Cát Tiên được bảo vệ nghiêm ngặt với số lượng cán bộ, nhân viên kiểm lâm và lực lượng quản lý bảo vệ rừng đông đảo tuần tra liên tục 24/24 giờ.

Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 2.

Đến Vườn quốc gia Cát Tiên trải dài trên địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước du khách dễ gặp những chú chim công trên cánh đồng cỏ bát ngát.

Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 3.

Những chú nai ngơ ngác trên cánh đồng cỏ xanh

Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 4.

Đàn trâu rừng nhởn nhơ trên bãi cỏ trong Vườn quốc gia Cát Tiên trải dài trên địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước.

Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 5.

Chú voi hoang dã bên bìa rừng Vườn quốc gia Cát Tiên.

Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 6.

Chim quý hiếm ở một khu rừng thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên.

Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 7.

Chim công-loài động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ ở Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Theo thống kê, hiện nay, VQG Cát Tiên có hơn 340 loài chim rừng, chiếm hơn 40% tổng loài chim của Việt Nam. 

Vì thế, trong những chuyến trải nghiệm băng rừng, du khách còn dễ dàng bắt gặp, chiêm ngưỡng các loài linh trưởng quý hiếm như voọc chà vá chân đen - chân nâu, vượn đen má vàng.

Du khách được ngắm nhìn các loài chim quý hiếm như hồng hoàng, hạc cổ trắng trên các ngọn cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 8.

Tại Bầu Sấu, du khách được chiêm ngưỡng tận mắt loài cá sấu nước ngọt ẩn mình săn mồi trong môi trường tự nhiên

Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 9.
Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 10.
Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 11.

Hình ảnh các loài động vật hoang dã, trong đó có động vật rừng có tên trong sách Đỏ như hươu rừng, nai hoang dã, mèo rừng...được phóng viên ghi lại trong đêm 17/1/2014, khi tham gia tour ngắm thú rừng tại các đồng cỏ VQG Cát Tiên.

Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 12.
Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 13.
Cận cảnh rừng Cát Tiên hoang dã lớn nhất Tây Nguyên- Ảnh 14.

Ngoài động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm, VQG Cát Tiên có hệ thực vật rất phong phú với hơn 1.650 loài thân gỗ. Các loại gỗ quý hiếm phải kể đến như cẩm lai, gõ đỏ, căm xe, giáng hương… Đặc biệt, tại VQG Cát Tiên đang lưu giữ nhiều cây tùng cổ thụ có đường kính gốc hàng chục mét với bộ rễ khổng lồ và thân cây cao chót vót có tuổi đời trên 500 năm.

Văn Tư (Báo Giao thông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem