Kịch bản cay đắng khiến U22 Philippines hụt vé bán kết SEA Games 30

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 04/12/2019 19:25 PM (GMT+7)
Loạt trận cuối bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30 đã diễn ra kịch tính đến không ngờ. U22 Philippines chỉ cách tấm vé bán kết có vài phút, nhưng đã không thể níu giữ và đành nhìn U22 Campuchia đi tiếp vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.
Bình luận 0

Trước lượt trận cuối bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Myanmar đã sớm giành vé bán kết, thậm chí chắc chắn có luôn ngôi đầu bảng. Tấm vé thứ 2 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U22 Philippines, U22 Malaysia và U22 Campuchia. Một chút lợi thế dành cho U22 Philippines khi lượt trận cuối họ gặp U22 Đông Timor, đội bóng yếu nhất bảng và đã bị loại từ trước đó.

img

U22 Philippines hụt vé bán kết SEA Games chỉ trong vài phút.

Do môn bóng đá nam SEA Games 30 lấy hiệu số bàn thắng bại để tính thứ hạng khi các đội bằng điểm nhau nên mục tiêu của U22 Philippines là thắng U22 Đông Timor càng đậm càng tốt, đồng thời hy vọng U22 Malaysia và U22 Campuchia bất phân thắng bại hoặc có cách biệt thắng thua tối thiểu.

Ở khía cạnh ghi nhiều bàn thắng trước U22 Đông Timor, U22 Philippines đã làm tốt. Kết thúc hiệp 1, Stephan Schrock và Amani Aguinaldo lập công để giúp chủ nhà dẫn trước 2-0. Sang hiệp 2, Amani Aguinaldo (2 bàn), Mar Diano, Dylan de Bruycker ghi thêm 4 bàn thắng nữa để giúp U22 Philippines dẫn trước 6-0. Bàn thắng thứ 6 của đội bóng áo xanh đến ở đúng phút 90.

Vào phút bù giờ, tận dụng sự thỏa mãn về số bàn thắng của U22 Philippines, U22 Đông Timor bất ngờ có bàn danh dự, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 1-6.

Trận đấu cùng giờ, bất ngờ đã xảy ra khi U22 Campuchia dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã vượt lên dẫn trước U22 Malaysia tới 3-0. Phải mãi tới phút 89, Quentin Cheng mới gỡ lại 1 bàn cho U22 Malaysia.

Nếu như trong thời điểm U22 Malaysia rút ngắn tỷ xuống còn 1-3, U22 Philippines không bị thủng lưới bàn vô duyên ở phút 90+3 trước U22 Đông Timor và vẫn bảo toàn tỷ số 6-0, họ sẽ hơn U22 Campuchia về hiệu số bàn thắng bại và giành tấm vé bán kết còn lại của bảng A (hiệu số +7 so với +6). Thế nhưng, kịch bản cay đắng đã xảy ra và chủ nhà chỉ có thể tự trách mình vì không thể duy trì cái đầu lạnh xuyên suốt trận đấu (cùng hiệu số +6, nhưng U22 Campuchia đi tiếp vì ghi được nhiều bàn thắng hơn so với U22 Philippines).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem