Phát huy vai trò cán bộ nữ vì sự tiến bộ phụ nữ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đức Thịnh Thứ sáu, ngày 18/11/2022 19:25 PM (GMT+7)
Sáng ngày 18/11, đoàn công tác Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Trung ương Hội.
Bình luận 0

Cùng chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành viên Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Thành viên Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Phát huy vai trò cán bộ nữ vì sự tiến bộ phụ nữ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Thành viên Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kiều Oanh.

Trình bày báo cáo hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, ông Phạm Xuân Hồng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội và Thủ trưởng cơ quan Trung ương Hội, trong năm qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Cơ quan đã thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, đảm bảo bình đẳng giới trong việc thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cơ quan đảm bảo cân đối, hài hòa nam - nữ giữa các ban, đơn vị.

Công tác đào tạo, phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ luôn được quan tâm nhất định. Trung ương Hội đã luôn tranh thủ vận động được nhiều nguồn lực hỗ trợ cán bộ, hội viên nông dân nữ thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế cho hoạt động của sự tiến bộ phụ nữ.

Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới của Cơ quan Trung ương Hội đã được lồng ghép hiệu quả với nhiều nội dung thiết thực trong công tác chuyên môn của các ban, đơn vị trực thuộc. Cụ thể:

Năm 2022, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân một số tỉnh, thành mở các lớp tập huấn về chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn, về sản xuất theo chuỗi giá trị cho nông dân sản xuất kinh doanh giỏi… cho khoảng 4.000 cán bộ, hội viên nữ tham gia.

Bên cạnh đó, Hội Nông Việt Nam tổ chức 16 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cấp cơ sở, giảng viên kiêm chức, số lượng nữ tham gia là 205 người; mở 11 lớp đào tạo hệ trung cấp thú y với tổng số 397 học viên, trong đó có 170 học viên là nữ; 19 lớp sơ cấp và dạy nghề thường xuyên cho 630 lao động nông thôn, số học viên nữ là 350 người.

Thông qua 14.802 dự án đã có hơn 25.000 nữ hội viên, nông dân được vay vốn khôi phục, mở rộng sản xuất kinh doanh sau Covid-19, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

Đáng chú ý, về công tác truyền thông các kiến thức về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được tiếp tục vận hành. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc Việt Nam (UNFPA) tổ chức Lễ công bố Đường dây nóng miễn phí hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực.

Tính đến ngày 30/9/2022, sau hơn 10 tháng hoạt động, tổng đài đã tiếp nhận được hơn 9.054 cuộc gọi đến hỗ trợ cho 944 phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Phát huy vai trò cán bộ nữ vì sự tiến bộ phụ nữ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại buổi làm việc. Ảnh: Kiều Oanh

Tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao, ghi nhận, đồng tình với các hoạt động của Hội NDVN vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian qua. Mặc dù không có nguồn lực chi riêng cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ những Hội đã biết vận dụng các nguồn lực khác để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ cho phụ nữ nông thôn được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, được dạy nghề và tạo việc làm...

"Trong thời gian tới, trong triển khai nhiệm vụ Hội Nông dân Việt Nam cần có chiến lược dài hơn cho phù hợp với hoàn cảnh; chú trọng công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ; tăng cường liên ngành trong công tác bình đẳng giới…", bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Thành viên Ủy Ban quốc gia, Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đề nghị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam với Hội Nông dân Việt Nam để có những chính sách nhằm cải thiện điều kiện làm việc, chất lượng cuộc sống cho phụ nữ nông dân. Nhất là chính sách BHYT, BHXH cho cán bộ, hội viên nữ nông dân; tăng cường công tác trao đổi thông tin về kinh nghiệm hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ giữa các mô hình, đoàn thể, các cách làm hay, mô hình tốt.

Đồng thời tạo điều kiện cho Hội Nông dân Việt Nam được thực hiện các chương trình, dự án quốc gia có liên quan đến phụ nữ ở nông thôn, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem