Hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng về nhân dân trong "Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại Kiên Giang

Hồng Cẩm Thứ bảy, ngày 25/02/2023 08:52 AM (GMT+7)
Kỷ niệm 34 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (3/3/1989 - 3/3/2023) và 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, ngày 24/2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thiết thực hướng về nhân dân.
Bình luận 0

Trong thời gian qua, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Giang Thành nói chung, Đồn Biên phòng Phú Mỹ nói riêng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương và trực tiếp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, các Hiệp định, Hiệp nghị, Nghị định, Quy chế biên giới, 5 nội dung về "Ngày Biên phòng toàn dân"… Đặc biệt, thực hiện tốt "Phong trào toàn dân tham bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng về nhân dân trong "Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại Kiên Giang - Ảnh 1.

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP Kiên Giang trao quà cho bà con là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Đồn biên phòng đã vận động 51 hộ gia đình tự nguyện đăng ký tự quản 10,14 km đường biên giới và 3 cột mốc chính, 23 mốc phụ.

Tại "Ngày hội biên phòng toàn dân", BĐBP tỉnh Kiên Giang trao tặng 100 phần quà cho 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và 31 phần quà cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng về nhân dân trong "Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại Kiên Giang - Ảnh 2.

Đồn Biên phòng Phú Mỹ phối hợp với Phòng khám Đa khoa Vạn Phước tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 100 người dân. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Phú Mỹ phối hợp với Phòng khám Đa khoa Vạn Phước (Cần Thơ) tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 100 người dân. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng Quân đội chi nhánh Kiên Giang hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho hộ gia đình người dân tộc Khmer.

Ông Danh Ân (xã Phú Lợi) chia sẻ: "Khi biết BĐBP tổ chức khám chữa bệnh cho dân, có cả máy móc hiện đại như máy siêu âm 4 chiều và đo điện tim nên tôi cứ mong tới ngày hôm nay để đến UBND xã để được bác sĩ tư vấn, khám bệnh".

Hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng về nhân dân trong "Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại Kiên Giang - Ảnh 3.

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP Kiên Giang trao 1 căn nhà đại đoàn kết cho hộ Khmer nghèo. Ảnh: PV

Ông Ân cho biết, được sự chăm lo của chính quyền địa phương, đặc biệt là bộ đội biên phòng nên tình hình an ninh trật tự ở vùng biên giới này rất an toàn, người dân phấn khởi làm ăn. Nhờ đó cuộc sống của người dân ở vùng biên giới Giang Thành những năm qua rất ổn định, phát triển.

Tại ngày hội, UBND huyện Giang Thành trao quyết định cho 86 hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Đây là những hộ gia đình tự nguyện tham gia bảo vệ đường biên cột mốc.

Hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng về nhân dân trong "Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại Kiên Giang - Ảnh 4.

Bộ chỉ huy BĐBP Kiên Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Ảnh: PV

Dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP Kiên Giang khen thưởng 2 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP Kiên Giang biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Giang Thành nói chung, Đồn Biên phòng Phú Mỹ nói riêng.

Hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng về nhân dân trong "Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại Kiên Giang - Ảnh 5.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ và đoàn thanh niên địa phương tham gia các hoạt đội vui chơi giải trí. Ảnh: PV

Đại tá Huỳnh Văn Đông chỉ đạo các đồn Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; ý nghĩa của các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân".

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động hướng tới chào mừng 35 năm "Ngày Biên phòng toàn dân", 65 năm Ngày truyền thống BĐBP. Từ đó, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng nền "Biên phòng toàn dân" vững chắc, gắn với thế trận "Quốc phòng toàn dân" và thế trận "an ninh nhân dân" thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem