Kiến trúc sư tiết lộ cách xây "second home" ở làng quê vừa hiện đại mà lại phù hợp môi trường

Nhật Hà Thứ bảy, ngày 07/05/2022 10:00 AM (GMT+7)
Gần đây, khi nhiều người Việt tích luỹ được một số của cải nhất định, họ có xu hướng xây ngôi nhà thứ 2, thậm chí thứ n để mỗi cuối tuần cùng gia đình hay bạn bè trở về quê sống chậm, tránh xa ồn ào xô bồ nơi phố thị.
Bình luận 0
Nhà đẹp "Sencond home" càng ngày càng được người Việt ưa chuộng  - Ảnh 1.

Nhà đẹp nghỉ dưỡng thường có xu hướng gần gũi thiên nhiên

Một kiến trúc sư đã chia sẻ rằng, giờ đây nhiều người có xu hướng tìm về những nơi gần biển, sông, hồ hay cánh đồng ở các làng quê để xây "second home" để mỗi cuối tuần trở về với bình yên, với những gì thân thuộc nhất.

Cũng từ đây con người như được cân bằng lại được cảm xúc, nạp thêm năng lượng trước khi quay lại thành phố náo nhiệt bắt đầu tuần làm việc, lao động mới.

Nhà đẹp "Sencond home" càng ngày càng được người Việt ưa chuộng  - Ảnh 2.

Nhà đẹp "Sencond home" càng ngày càng được người Việt ưa chuộng  - Ảnh 3.

Nhà đẹp "Sencond home" càng ngày càng được người Việt ưa chuộng  - Ảnh 4.

Kiến trúc sư tiết lộ, ngôi nhà đẹp này có mặt sau hướng núi, mặt trước hướng ruộng đồng. Vì ở quê nguyên vật liệu không quá đắt, nhân công người nhà, nên tổng tiền xây dựng và nội thất khoảng 850 triệu đồng (chưa kể tiền đất).

Ngôi nhà 2 tầng được thiết kế đơn giản với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, là một "second home" đích thực, và có thể trở thành ngôi nhà chính trong tương lai.

Nhiều người phân vân khi ngôi nhà đẹp được toạ lạc ở không gian đồi núi, ruộng động sẽ có nhiều muỗi hoặc côn trùng gây hại. Nhưng theo Kiến trúc sư, hiện nay trên thị trường có bán nhiều dụng cụ hiện đại để giải quyết tình trạng trên một cách hiệu quả.

Nhà đẹp "Sencond home" càng ngày càng được người Việt ưa chuộng  - Ảnh 5.

Nhà đẹp "Sencond home" càng ngày càng được người Việt ưa chuộng  - Ảnh 6.

Một góc phòng khách tại tầng 1. Nội thất thiết kế tối giản với nhiều ngăn kéo tủ giúp gia chủ chứa đồ đạc, để phòng khách luôn ngăn nắp, gọn gàng. Sàn gỗ khiến căn nhà như mát mẻ hơn vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.

Nhà đẹp "Sencond home" càng ngày càng được người Việt ưa chuộng  - Ảnh 7.

Nhà đẹp "Sencond home" càng ngày càng được người Việt ưa chuộng  - Ảnh 8.

Nhà đẹp "Sencond home" càng ngày càng được người Việt ưa chuộng  - Ảnh 9.

Nhà đẹp không thể thiếu cảnh vật đẹp

Vẫn với thiết kế tối giản, sử dụng gam màu trắng, 2 phòng ngủ mang lại cảm giác tinh tế, bình yên. Cửa sổ tại đây được thiết kế mở rộng, giúp gia chủ có thể đón ánh sáng tự nhiên, hài hoà, và cũng là nơi để gia chủ có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm cảnh vật thiên nhiên xung quanh.

Còn gì tuyệt hơn khi thức giấc, thứ đầu tiên chạm vào mắt là phong cảnh đồng quê xanh mướt. Xa xa những đám mây trắng bồng bềnh bay lững lờ vờn quanh núi. Cảnh vật tuyệt đẹp như vậy, chắc chắn sẽ giúp gia chủ và người thân tránh xa mệt mỏi, cũng như được nạp thêm năng lượng sau một tuần bộn bề ở thành phố.

Nhà đẹp "Sencond home" càng ngày càng được người Việt ưa chuộng  - Ảnh 10.

WC nhỏ gọn, vì không đủ diện tích nên không chia ra được thành khu vực riêng biệt. Tuy nhiên nhà có 2 WC nên gia chủ thoải mái sử dụng.

Vẫn lựa chọn thiết kế tối giản, phòng WC không bày trí nhiều. Chỉ một chiếc giá phơi giúp gia chủ có thể dễ dàng với tay lấy khăn hoặc quần áo ... khi ngâm mình trong bồn tắm thư giãn. Dưới bồn rửa, 1 chiếc tủ nhỏ giúp lưu trữ đồ đạc phòng tắm như giàu gội, sữa tắm ...

Chiếc gương tròn treo tường, vừa để soi vừa để trang trí giúp WC thêm nổi bật.

Cửa kính trên cao giúp vị trí này luôn thông thoáng, đón ánh sáng tự nhiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem