Kim Sun Ja - Kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng Hàn Quốc tấn công nạn nhân thế nào?

Thứ hai, ngày 19/09/2022 16:33 PM (GMT+7)
Kim Sun Ja được biết đến là một kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng của Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ tháng 10/1986 đến tháng 8/1988.
Bình luận 0

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến nữ sát thủ hàng loạt Kim Sun Ja, nhiều người không khỏi thắc mắc làm thế nào mà một người nội trợ bình thường như cô lại biến thành một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất Hàn Quốc. Và đằng sau hàng loạt tội ác thì chính lòng tham của Kim Sun Ja là căn nguyên của tất cả.

Kim Sun Ja - Kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng Hàn Quốc tấn công nạn nhân thế nào? - Ảnh 1.

Hình ảnh kẻ giết người hàng loạt Kim Sun Ja.

Sinh năm 1939, Kim Sun Ja có một cuộc sống bình thường với tư cách là một người vợ và một người mẹ ba con. Chồng Kim Sun Ja là trụ cột duy nhất của gia đình, nhưng thu nhập khiêm tốn của anh từ công việc của một họa sĩ khó có thể khiến cô hài lòng. Theo những người quen biết Kim Sun Ja, cô nghiện cờ bạc và thích đến các tiệm rượu. Vì vậy, cô ấy đã tự thu hẹp khoảng cách rộng lớn giữa thực tế tài chính của mình và những mong muốn vật chất xa vời.

Từ năm 1986 đến năm 1988, Kim Sun Ja đã giết 5 người, tất cả đều ở những nơi công cộng, và cô không bị bắt cho đến một tháng sau gây ra cuộc tấn công với nạn nhân cuối cùng. Nạn nhân đầu tiên của Kim Sun Ja là một người bạn của cô, tên Kim Gye Hwan. Hai người đã vào nhà tắm công cộng cùng nhau vào ngày 31/10/1986. Trong phòng thay đồ dành cho nữ, Kim Sun Ja đưa cho bạn mình một thức uống có lợi cho sức khỏe, cô Gye Hwan đã uống mà không cần suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó, bụng cô bắt đầu đau quặn và khó thở. Sau khi ngã quỵ, cô được đưa đến bệnh viện và sau đó đã qua đời.

Vào thời điểm đó, khám nghiệm tử thi là một điều cấm kỵ trong xã hội Hàn Quốc, vì mọi người tin rằng đó là một hình thức giết người chết một lần nữa. Vì vậy, nguyên nhân cái chết của cô Gye Hwan vẫn là một bí ẩn. Cảnh sát nhận thấy rằng đồ trang sức của nạn nhân bị mất nhưng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng buộc tội nào để có thể tìm ra nghi phạm.

Kim Sun Ja - Kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng Hàn Quốc tấn công nạn nhân thế nào? - Ảnh 2.

Trang sức bị đánh cắp sau đó được cảnh sát tìm thấy.

Vào tháng 4/1987, Kim Sun Ja nhờ một người bạn khác là Jeon Soon Ja, đi cùng cô đến Yeongdeungpo. Kim Sun Ja nói với Soon Ja rằng một người từng vay tiền hẹn gặp cô ở đó để trả lại số nợ. Kim Sun Ja hứa rằng sau khi lấy lại được tiền, cô sẽ trả lại cho Soon Ja hết toàn bộ số nợ mà mình đã vay trước đó. Trên đường đến nơi hẹn, Kim Sun Ja đưa cho người bạn của mình một chai nước trên xe buýt. Ngay sau khi uống nó, Soon Ja chỉ kịp phàn nàn rằng có thứ gì đó trong đồ uống của mình và sau đó ngã xuống khỏi chỗ ngồi. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân cũng không qua khỏi.

Năm 1988, Kim Sun Ja đến gặp một người bạn khác của mình là Kim Soon Ja, người mà cô nợ tiền trước đó. Kim Sun Ja rủ người bạn của mình đi quán cà phê và thực hiện việc sát hại Kim Soon Ja bằng hình thức tương tự như hai nạn nhân trước. Kim Sun Ja lấy cớ rủ bạn của mình cùng tới quán cà phê để gặp một con nợ ở đó - người sẽ trả lại một khoản vay và ngay sau khi nhận được tiền, cô cũng sẽ trả lại 1,2 triệu won (hơn 20 triệu đồng) mượn trước đó cho Kim Soon Ja. Soon Ja đồng ý nhưng khi họ đến nơi thì con nợ không xuất hiện.

Trên đường trở về nhà, Kim Sun Ja mời bạn mình đồ uống và nạn nhân đã nôn mửa sau khi chỉ uống vài ngụm. Kim Sun Ja đề nghị bạn mình uống thêm một chút để cảm thấy dễ chịu hơn nhưng bạn của cô nghi ngờ và quyết định dừng uống, về nhà một mình. Ngay sau đó, Kim Sun Ja đã đến nhà Kim Soon Ja để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bạn và thậm chí trả nợ. Vì vậy, mọi nghi ngờ của Kim Soon Ja về Kim Sun Ja nhanh chóng tan biến.

Kim Sun Ja - Kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng Hàn Quốc tấn công nạn nhân thế nào? - Ảnh 3.

Cùng năm đó, vào ngày 27/3, Kim Sun Ja đi cùng người cha 73 tuổi của mình trên chuyến xe buýt liên tỉnh trở về nhà sau khi ông đi thăm một số người thân. Trên xe buýt, cô đưa cho ông một ly nước giải khát, ông uống và gục xuống ngay sau đó. Khi bố của Kim Sun Ja được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã không thể cứu vì nạn nhân qua đời. Sau khi cha qua đời, Kim Sun Ja đã yêu cầu hỏa táng cha mình ngay lập tức và không có bất kỳ cuộc điều tra nào.

Một tháng sau, Kim Sun Ja đợi ở bến xe buýt Hwayangdong thì gặp em gái của mình. Và cô cũng đưa đồ uống cho em gái trước khi cả hai cùng ngồi trên xe. Giống như hầu hết các nạn nhân trước đó, Kim Sun Ja cũng mắc nợ em gái. Em gái sau khi uống nước giải khát cũng ngã gục xuống sàn xe. Trong khi nạn nhân được đưa ra khỏi xe buýt để chuyển tới bệnh viện cấp cứu, Kim Sun Ja đã nhân cơ hội bỏ trốn với túi xách và đồ trang sức của em gái mình.

Kim Sun Ja - Kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng Hàn Quốc tấn công nạn nhân thế nào? - Ảnh 4.

Nạn nhân cuối cùng của Kim Sun Ja là một người anh họ tên Son Si Won, người mà cô đã vay 434 triệu won (hơn 7,4 tỷ đồng), cho khoản tiền được cho là dùng để đặt cọc để mua một ngôi nhà. Khi hai người gặp nhau vào ngày 8/8/1988, Kim Sun Ja mời người anh họ của mình một ly nước giải khát, và kết cục là cô đã giết chết Son Si Won giống như những nạn nhân trước đó.

Tuy nhiên, lần này, người nhà của Son Si Won đã đồng ý khám nghiệm tử thi và người ta phát hiện anh đã chết vì ngộ độc kali xyanua. Cảnh sát sau đó đã khám nghiệm tử thi tất cả các nạn nhân trước đó, và phát hiện ra họ đã chết theo cách tương tự. Đây là bằng chứng đủ để bắt Kim Sun Ja thẩm vấn, nhưng thời điểm đó họ phải tìm kiếm bằng chứng cụ thể hơn mới có thể đưa ra căn cứ khởi tố nghi phạm.

Các nhà chức trách khám xét nhà của Kim Sun Ja và họ tìm thấy đồ trang sức cùng tiền mặt mà cô lấy trộm của nạn nhân. Khi một cảnh sát vào sử dụng nhà vệ sinh tại nhà Kim Sun Ja và nhận thấy có một hốc ở tường. Khi người này thò ngón tay vào trong và tìm thấy một cục cyanua được bọc trong một tờ báo.

Kim Sun Ja - Kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng Hàn Quốc tấn công nạn nhân thế nào? - Ảnh 5.

Khối cyanua mà cảnh sát tìm thấy tại nhà Kim Sun Ja.

Cảnh sát đã thu thập đủ bằng chứng để chứng minh rằng Kim Sun Ja đứng sau tất cả những cái chết đáng ngờ này và cô đã giết nạn nhân bằng cách cho cyanua vào đồ uống của họ. Mặc dù Kim Sun Ja liên tục phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng Tòa án tối cao đã kết án tử hình cô vào năm 1989. Cô bị hành quyết tại nhà tù Daejon vào tháng 10/1997.

Vian (Theo Bảo Vệ Công Lý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem