Kinh hoàng bé gái Ấn Độ 10 tuổi bị hãm hiếp và chôn sống

Bảo Ngọc Thứ năm, ngày 06/02/2020 11:30 AM (GMT+7)
Tại bang Rajasthan, Ấn Độ, một bé gái 10 tuổi đã bị chôn sống sau khi bị hãm hiếp, theo The Times of India ngày 5/2.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Theo Times of India, bé gái rời khỏi nhà vào khoảng 21:30 để mua socola ở cửa hàng gần đó. Trên đường đi, một số thanh niên đã tấn công em. Chúng đưa bé gái vào một ngôi nhà bỏ hoang và hãm hiếp. Bé gái bị đánh vào đầu bằng đá, và sau đó chúng chôn em trong khi em bất tỉnh. 

Nạn nhân được phát hiện vào khoảng 22:30, khi đang bất tỉnh, máu chảy ra từ đầu. Cảnh sát nói rằng một trong những kẻ tấn công là người thất nghiệp 21 tuổi, đã bị bắt giữ. Hiện tại, bé gái đang ở bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng.

Tháng 6/2018, Ấn Độ được mệnh danh là quốc gia nguy hiểm nhất đối với phụ nữ do nguy cơ bạo lực tình dục và lao động nô lệ. Đất nước này thể hiện mức độ nguy hiểm cao đối với phụ nữ do truyền thống văn hóa. Ở Ấn Độ, các trường hợp tạt axit không phải là hiếm, còn xẻo bộ phận sinh dục nữ, kết hôn với trẻ em và lạm dụng thể chất là những thực tế phổ biến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem