Kính mời bà con nông dân, bạn đọc đặt câu hỏi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ năm 2023

Dân Việt Thứ hai, ngày 13/03/2023 11:45 AM (GMT+7)
Ban Tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân năm 2023 kính mời bà con nông dân, bạn đọc, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đặt và gửi câu hỏi, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị tới người đứng đầu Chính phủ.
Bình luận 0
Kính mời bà con nông dân, bạn đọc đặt câu hỏi đối thoại với Thủ tướng năm 2023 - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2022 tổ chức tại Tỉnh Sơn La.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4817/VPCP-QHĐP ngày 01/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc, giao cho Trung ương Hội nông dân Việt Nam định kỳ hàng năm tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân vào tháng 4 (hoặc tháng 5); Tiếp nối thành công của 4 lần tổ chức Hội nghị vào các năm 2018, 2019, 2020, 2022; Hội Nông dân Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam (lần thứ 5) năm 2023 và giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt làm đầu mối thực hiện.

Kính mời bà con nông dân, bạn đọc đặt câu hỏi đối thoại với Thủ tướng năm 2023 - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận về những vấn đề cần triển khai sau Hội nghị đối thoại năm 2022

Kính mời bà con nông dân, bạn đọc đặt câu hỏi đối thoại với Thủ tướng năm 2023 - Ảnh 3.

Nông dân trực tiếp đặt câu hỏi đối thoại với Thủ tướng năm 2022

Chủ đề dự kiến của Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2023 là: "Phát huy nội lực, lợi thế quốc gia, thúc đẩy phong trào phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững". Theo đó, các nội dung trong Hội nghị lần này sẽ tập trung vào triển khai các nội dung, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới được ban hành ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) với mục tiêu nâng cao đời sống, thu nhập người nông dân, phát triển và xây dựng toàn diện nông nghiệp, nông thôn.

Để chuẩn bị tốt nội dung đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với nông dân năm 2023; đổi mới trong công tác tổ chức, Ban Tổ chức Hội nghị kính mời bà con nông dân, bạn đọc, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng động các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội ngành, hàng.... đặt câu hỏi, đề xuất nguyện vọng, nêu ý kiến kiến nghị tới người đứng đầu Chính phủ- Thủ tướng Phạm Minh Chính ngay từ thời điểm này.

Địa chỉ tiếp nhận câu hỏi, xin vui lòng gửi về: Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay (theo địa chỉ: Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2 đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc trực tiếp qua hòm thư điện tử của Báo Nông thôn Ngày nay tại địa chỉ: vanthu.ntnn@gmail.com hoặc E-mail của đồng chí Nguyễn Thị Minh Yến- Thư ký Ban Biên tập tại địa chỉ: minhyen2185@gmail.com. ĐT: 0977169626. Hoặc bạn đọc có thể đặt câu hỏi ngay phần phía dưới comment của bài viết này trên Báo điện tử Dân Việt.

Thời gian kết thúc nhận câu hỏi/đề xuất/kiến nghị: Ngày 15/4/2023.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm của bà con nông dân, bạn đọc cả nước./.

BAN TỔ CHỨC

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem