“Kình ngư” Ánh Viên đoạt HCB Cúp Thế giới

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 13/08/2015 06:28 AM (GMT+7)
Không hoàn thành chỉ tiêu đăng ký ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, nhưng với thành tích 4 phút 40 giây 79, Ánh Viên cũng đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 2, qua đó lần đầu tiên giúp bơi lội Việt Nam đoạt tấm huy chương bạc (HCB) ở một giải đấu tầm cỡ thế giới.
Bình luận 0

Vào tối ngày 11.8, Nguyễn Thị Ánh Viên đã mang tin vui về cho thể thao Việt Nam khi thi đấu đầy xuất sắc ở nội dung chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân nữ tại giải World Cup bơi lội 2015 (Moscow, Nga). Thành tích của “kình ngư” người Cần Thơ là 2 phút 12 giây 33, đứng thứ 3 chung cuộc, đồng nghĩa với tấm HCĐ. Với tấm HCĐ này, Ánh Viên đã trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử bơi lội Việt Nam giành huy chương ở đấu trường tầm cỡ thế giới.

img

Ánh Viên chỉ về sau “Người đàn bà thép” Katinka Hosszu.

Tới buổi chiều qua (12.8), Ánh Viên bước vào nội dung thi thứ 2 – 400 m tự do nữ. Do HLV Đặng Anh Tuấn muốn học trò tập trung cho nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ để tranh đoạt huy chương nên ở nội dung 400 m tự do nữ, Ánh Viên đã thi đấu không đúng với khả năng của mình, đồng thời chỉ đạt thành tích 4 phút 24 giây 77, xếp hạng 15/17 VĐV tham dự.

Vào 0h16 phút rạng sáng nay, Ánh Viên bước vào nội dung thi cuối cùng ở giải World Cup bơi lội 2015 - 400 m hỗn hợp cá nhân nữ. Nội dung này chỉ có 7 VĐV đăng ký tham dự nên Ban tổ chức không tổ chức thi vòng loại, thay vào đó cho các VĐV bơi luôn chung kết. Ánh Viên bơi ở làn bơi số 6 và chạm đích với thời gian 4 phút 40 giây 79, đứng thứ 2 chung cuộc, chỉ kém mỗi “Người đàn bà thép” Katinka Hosszu (4 phút 36 giây 25).

img

Ánh Viên trên bục nhận huy chương.

So với thành tích đăng ký là 4 phút 39 giây 65 và cả thành tích ở giải Vô địch bơi lội Thế giới 2015 (4 phút 38 giây 78), thì rõ ràng kết quả ở nội dung chung kết 400 m hỗn hợp cá nhân nữ của Ánh Viên là kém hơn, nhưng với việc về ở vị trí thứ 2, cô đã đoạt HCB, đồng thời đây cũng chính là tấm HCB đầu tiên của bơi lội Việt Nam tại một giải đấu thuộc hệ thống Cúp Thế giới.

Sau sự kiện bơi lội ở Moscow, thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn sẽ sang Paris (Pháp) để tham gia chặng hai, trước khi trở về Mỹ vào ngày 18.8.

img

Thành tích của Ánh Viên.

FINA World Cup, khởi tranh lần đầu tiên năm 1979, là giải bơi thường niên của thế giới với bảy hoặc tám chặng thi đấu. Mỗi chặng diễn ra trong hai ngày, kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 ở nhiều địa điểm khác nhau, với tổng giá trị tiền thưởng lên đến 2 triệu USD. Mùa giải 2015, FINA World Cup có tám chặng, gồm Moscow (11.8 và 12.8), Paris-Chartres (15.8 và 16.8), Hongkong (25.9 và 26.9), Bắc Kinh (29.9 và 30.9), Singapore (3.10 và 4.10), Tokyo (28.10 và 29.10), Doha (2.11 và 3.11), Dubai (6.11 và 7.11).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem